Tàu sân bay mới của Trung Quốc hoàn thành việc chạy thử nghiệm ​

Chiếc tàu sân bay hoàn chỉnh đầu tiên được thiết kế và chế tạo tại Trung Quốc theo đề án Type 001A đã hoàn thành việc chạy thử nghiệm.

Các cuộc thử nghiệm tàu sân bay của Trung Quốc (trước đây có tên là Sơn Đông) đã bắt đầu vào 23 tháng 4 năm 2018 trên biển Hoàng Hải, ngoài ra các chuyên gia cũng đã kiểm tra hoạt động của động cơ và hệ thống liên lạc. Và trong thời gian tiếp theo sẽ tiếp tục các cuộc thử nghiệm hệ thống vũ khí.

Tàu sân bay đề án Type 001A là tàu nâng cấp đề án 1143.6, loại được chế tạo theo mẫu tàu sân bay “Liêu Ninh”. Điểm khác biệt của chúng nằm ở chiếu dài tàu lớn hơn (315m so với 304m trước đây) và rộng hơn (75m so với 70m trước đây). Dự kiến tàu sân bay đề án Type 001A có thể mang theo 32 đến 36 chiến đấu cơ J-15 (Tàu Liêu Ninh mang tất cả 24 chiếc) và các loại máy bay, trực thăng khác.

Việc đóng tàu sân bay này bắt đầu vào tháng 10 năm 2013 ở xưởng đóng tàu Đại Liên. Ngày 26 tháng 4 năm 2018, Type 001A được hạ thủy.

Tính năng của tàu sân bay mới của Trung Quốc: Mức độ rẽ nước khoảng 70 000 tấn. Chiều dài 315m, chiều rộng 75m. Tốc độ đạt 31 hải lý/h. Mang theo 36 chiến đấu cơ J-15. Thành viên hạm đội tàu sân bay sẽ được lên kế hoạch đưa vào trong năm 2020.

Bên cạnh tàu sân bay Type 001A thì Trung Quốc cũng đang triển khai đề án Type 002A. Và 002A khác với các loại tàu sân bay trước là có khả năng sẽ được lắp đặt hệ thống năng lượng hạt nhân.

Nguyễn Diệp -Theo Topwar.ru

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/tau-san-bay-moi-cua-trung-quoc-hoan-thanh-viec-chay-thu-nghiem-3935274-d.html