Tàu sân bay Mỹ mang gì tới Trung Đông?

Với mục đích răn đe, ngăn chặn khả năng các quốc gia khác trong khu vực tham chiến dẫn đến nguy cơ mở rộng cuộc xung đột Palestine- Israel, Mỹ đã điều hai tàu sân bay đến đông Địa Trung Hải.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford (CVN-78) dẫn đầu nhóm tác chiến tàu sân bay với các tàu hỗ trợ đã đến phía đông Địa Trung Hải hôm 10/10.

USS Gerald R. Ford được đưa vào hoạt động vào năm 2017, là tàu sân bay mới nhất của Mỹ và lớn nhất thế giới, với biên chế hơn 5.000 thủy thủ.

Tàu sân bay này, bao gồm một lò phản ứng hạt nhân, có thể chở hơn 75 máy bay quân sự, bao gồm các máy bay chiến đấu F-18 Super Hornet và E-2 Hawkeye, vốn có thể hoạt động như một hệ thống cảnh báo sớm.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford. Nguồn: US Navy.

Huấn luyện trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford ngày 17/10. Nguồn: @Warship_78.

Tàu có một kho tên lửa, gồm Sea Sparrow Evolved, phi đạn đất đối không tầm trung được sử dụng để chống lại máy bay không người lái và máy bay.

Tên lửa trên USS Gerald R. Ford được sử dụng để nhắm mục tiêu vào tên lửa chống hạm cùng với hệ thống vũ khí tầm gần Mk-15 Phalanx bắn đạn xuyên giáp.

USS Gerald R. Ford cũng trang bị các radar phức tạp có thể giúp kiểm soát không lưu và dẫn đường.

F/A 18 Super Hornets hoạt động trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford. Nguồn: @USNavyEurope.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford di chuyển đến đông Địa Trung Hải. Ảnh: AP.

Các tàu hỗ trợ như tàu tuần dương lớp Ticonderoga USS Normandy, các tàu khu trục lớp Arleigh-Burke USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney và USS Roosevelt mang tên lửa dẫn đường, bao gồm các khả năng tác chiến đối không, đối đất và chống tàu ngầm.

Ngoài CVN-78, theo lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd J. Austin, tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) dẫn đầu nhóm tàu sân bay tấn công thứ 2 đã lên đường tới đông Địa Trung Hải hôm 14/10. Dự kiến sau khoảng dưới 10 ngày, tàu sẽ đến đích.

Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower. Nguồn: @IsraelWarRoom.

Cận cảnh chiếc F/A 18 Super Hornets trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford ở Đông Địa Trung Hải, ngày 11/10. Nguồn: @US5thFleet.

USS Dwight D. Eisenhower chạy bằng năng lượng hạt nhân, được đưa vào hoạt động năm 1977, lần đầu tiên thực hiện các hoạt động trong cuộc chiến tại Kuwait.

Tàu sân bay còn được gọi là ‘Ike’ cũng được biến chế 5.000 thủy thủ, có thể chở tới 9 phi đội máy bay, gồm máy bay chiến đấu, trực thăng và những chiếc có khả năng thực hiện các hoạt động tình báo, giám sát và trinh sát.

Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower trên đường đến đông Địa Trung Hải. Nguồn: US Navy.

Giống như Ford, tàu sân bay Ike sẽ được hộ tống bởi các tàu tuần dương Philippine Sea và các tàu khu trục Gravely, Mason.

Các tàu này tập trung vào việc bảo vệ chính mình và bảo vệ tàu sân bay. Dù có thể thực hiện các hoạt động tấn công nhưng sẽ không phải là phù hợp nhất để chúng hoạt động như một hệ thống phòng thủ tên lửa cho Israel, quốc gia đã có sẵn các hệ thống phòng thủ tinh vi.

Văn Phong/Reuters

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/tau-san-bay-my-mang-gi-toi-trung-dong-147309.html