Tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc sẽ trang bị máy phóng điện từ tiên tiến

Trung Quốc đã công bố thêm nhiều cảnh quay về tàu sân bay tiên tiến nhất của mình có tên Phúc Kiến, trong đó có hình ảnh chi tiết về hệ thống phóng máy phóng điện từ.

Các nhà quan sát cho biết đây là lần thứ hai trong tháng cảnh quay về máy phóng được trình chiếu, báo hiệu sự tin tưởng vào tiến độ của tàu sân bay này. Cao Weidong, một nhà phân tích quân sự, nói rằng các cuộc thử nghiệm neo đậu của tàu diễn ra “hoàn toàn bình thường”.

Phúc Kiến là tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc. Ảnh: CCTV

Tàu Phúc Kiến, được hạ thủy vào tháng 6 năm 2022, là tàu sân bay thứ ba của nước này và là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc được trang bị máy phóng điện từ và thiết bị bắt giữ, cho phép máy bay được phóng thường xuyên hơn.

Không biết khi nào tàu Phúc Kiến sẽ bắt đầu chạy thử nghiệm các hệ thống và linh kiện trên biển, nhưng thuyền trưởng Yin Hongxin hồi tháng trước cho biết mục tiêu là thiết lập “khả năng chiến đấu” càng sớm càng tốt.

Tới nay, USS Gerald R Ford là tàu sân bay duy nhất trên thế giới được trang bị máy phóng điện từ.

Ra mắt vào năm 2013, phải mất 4 năm tàu Mỹ mới được đưa vào hoạt động và mất thêm 5 năm nữa mới khởi hành cho chuyến triển khai đầu tiên vào năm 2022 sau nhiều năm thử nghiệm. Hệ thống phóng máy bay điện từ của nó đã gặp trục trặc trong thời gian thử nghiệm vào năm 2020.

Lưu ý rằng tàu Gerald R Ford chạy bằng năng lượng hạt nhân trong khi Phúc Kiến chạy bằng năng lượng thông thường, ông Cao nói: “Việc Trung Quốc đã tiến hành các cuộc thử nghiệm công khai cho thấy họ rất thành công”.

Đoạn video được đăng trực tuyến cho thấy Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đang thử nghiệm cách bố trí máy bay chiến đấu trên boong tàu.

Shi Hong, một nhà phân tích quân sự, nói với đài truyền hình Thâm Quyến rằng đoạn video cung cấp thêm thông tin chi tiết về tàu sân bay, bao gồm cả đường ray máy phóng điện từ của nó. Ông nói thêm rằng con tàu có nhiều không gian hoạt động trên boong hơn hai tàu sân bay khác của nước này là Sơn Đông và Liêu Ninh.

Đoạn video cũng cho thấy tàu Phúc Kiến rời khỏi vị trí neo đậu thông thường tại xưởng đóng tàu Giang Nam ở Thượng Hải. Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc có kế hoạch sở hữu 6 nhóm tàu sân bay vào năm 2035.

Mai Anh (theo SCMP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tau-san-bay-phuc-kien-cua-trung-quoc-se-trang-bi-may-phong-dien-tu-tien-tien-post283811.html