Tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trên biển

Đội hình tác chiến tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc vừa hoàn thành huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trên vùng biển xa.

Đây là lần đầu tiên đội hình tàu sân bay Sơn Đông được đưa đến Tây Thái Bình Dương một cách có hệ thống và quy mô lớn. Theo thông tin trên trang Weibo chính thức của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), đội hình tàu sân bay Sơn Đông những ngày qua đã tới hải phận và không phận phía Đông đảo Đài Loan để thực hiện huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trên vùng biển xa và mới đây đã quay về cảng.

Hình ảnh tham gia tập trận của tàu sân bay Sơn Đông. Nguồn: CCTV.

Hình ảnh tham gia tập trận của tàu sân bay Sơn Đông. Nguồn: CCTV.

Theo đó, trong đợt huấn luyện lần này, lần đầu tiên đội hình tàu sân bay Sơn Đông đã đến Tây Thái Bình Dương một cách có hệ thống và quy mô lớn, tham gia tuần tra cảnh sát sẵn sàng chiến đấu và cuộc tập trận “Kiếm sắc liên hợp” xung quanh đảo Đài Loan, cùng lúc thực hiện nhiệm vụ trực chiến, diễn tập hạng mục, huấn luyện bay và diễn tập liên hợp với nhiều quân binh chủng ở ngoài chuỗi đảo.

Thông tin cho biết, “trước tình hình phức tạp khi tàu chiến, máy bay nước ngoài luân phiên trinh sát, do thám, đội hình luôn tích cực ứng phó, xử lý ổn thỏa, nâng cao hiệu quả khả năng thực chiến”.

Được biết, sau khi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn trở về sau chuyến quá cảnh Mỹ vào ngày 7/4, Quân khu miền Đông của quân đội Trung Quốc đã thông báo tiến hành tuần tra sẵn sàng chiến đấu và tập trận ở eo biển Đài Loan, phía Bắc, phía Nam đảo Đài Loan, cũng như vùng biển và vùng trời phía Đông hòn đảo từ ngày 8 đến 10/4. Trong đoạn video do Chiến khu miền Đông công bố ngày 10/4, Sơn Đông – tàu sân bay sản xuất trong nước đầu tiên của Trung Quốc đã lần đầu tiên tham gia tập trận./.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/tau-san-bay-son-dong-cua-trung-quoc-huan-luyen-san-sang-chien-dau-tren-bien-post1018472.vov