Tàu SAR 411 đưa 7 thuyền viên tàu NA 95899-TS cập cảng Cửa Lò, Nghệ An

Đêm 2/7, tàu SAR 411 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa 7 thuyền viên tàu NA 95899-TS may mắn được cứu sống về Cửa Lò.

22 giờ đêm qua, 7 thuyền viên còn lại của tàu cá NA 95899-TS đã được đoàn tụ với gia đình, người thân ngay trên cầu cảng Cửa Lò (Nghệ An). Trước đó, 2 trong số 9 thuyền viên tàu NA 95899-TS may mắn được cứu cũng đã được đưa về bờ. Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, sức khỏe các thuyền viên cơ bản ổn định.

Những thuyền viên còn sống sót của tàu cá NA 95899-TS được tàu SAR 411 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đưa vào đất liền.

Những thuyền viên còn sống sót của tàu cá NA 95899-TS được tàu SAR 411 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đưa vào đất liền.

Trong khi đó, việc tìm kiếm các thuyền viên của tàu cá NA 95899-TS còn mất tích cũng đang được tiến hành khẩn trương. Ngày 2/7, lực lượng tìm kiếm tại hiện trường gồm: tàu SAR 411, SAR 273, HQ 636, tàu Pacific 01 và một số tàu cá của ngư dân đã triển khai nhiều biện pháp tìm kiếm.

Gia đình, người thân, bạn bè của những thuyền viên may mắn được cứu sống chờ đợi trên cầu cảng Cửa Lò (Nghệ An) từ rất sớm.

Các thợ lặn đã xác định vị trí tàu NA 95899-TS đắm, phát hiện lưới cuốn trùm lên xác tàu bị nạn ở độ sâu khoảng 48 mét dưới mực nước biển. Tuy nhiên, do độ sâu lớn nên thợ lặn mới tiếp cận và gắn được các phao tròn đánh dấu vị trí tàu cá bị đắm.

Niềm vui vỡ òa khi con tàu cập bến, đưa các thuyền viên may mắn về với gia đình

Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, hiện vùng biển khu vực tàu NA 95899-TS bị nạn đang có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 buộc các phương tiện và lực lượng tìm kiếm tạm thời về nơi tránh trú. Ngay khi thời tiết tốt hơn, việc tìm kiếm các thuyền viên của tàu cá NA 95899-TS còn mất tích sẽ được nhanh chóng triển khai.

“Sau khi áp thấp nhiệt đới tan, chúng tôi sẽ triển khai ngay các biện pháp tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo mới nhất của Phó thủ tướng Chính phủ, đảm bảo tìm kiếm mọi manh mối có thể đối với người bị nạn hoặc những dấu vết của những người mất tích” ông Vũ cho biết./.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tau-sar-411-dua-7-thuyen-vien-tau-na-95899ts-cap-cang-cua-lo-nghe-an-927935.vov