Tàu SE1 xảy ra sự cố tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Trưa 4-5, chuyến tàu SE1 theo hướng Bắc - Nam (tuyến Hà Nội - Sài Gòn) khi đến thành phố Huế thì bị trật bánh, buộc đoàn tàu phải dừng để xử lý.

Xe cẩu được điều đến hiện trường để nhanh chóng giải quyết sự cố trật bánh của tàu SE1.

Thông tin ban đầu khoảng 11 giờ, tàu SE1 vừa rời khỏi ga Huế đi vào hướng phía Nam thì bị trật bánh tại đoạn đường Điện Biên Phủ (Trường An - thành phố Huế) khiến hai toa (6, 7) bị nghiêng. Thời điểm này, do mới rời ga nên tàu đi chậm, không ảnh hưởng đến hành khách. Lúc xảy ra sự cố, trên tàu có khoảng 355 người.

Sau khi xảy ra sự việc trên, hành khách được nhà ga đưa trở về lại ga Huế để nghỉ ngơi, chờ tàu sửa chữa.

Tại vị trí tàu bị trật bánh giao nhau với đường Điện Biên Phủ vào giờ cao điểm với mật độ xe đông nên gây ra tình trạng ùn tắc, nhiều phương tiện bị kẹt lại. Lực lượng chức năng đã có mặt để xử lý giao thông.

Hành khách Nguyễn Bảo (25 tuổi) trên chuyến tàu cho biết, khi tàu vừa rời ga Huế, bỗng nhiên nghe tiếng nổ lớn và sau đó tàu gặp sự cố buộc phải dừng lại.

Đến 12 giờ 30 phút, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để tiến hành khắc phục sự cố.

Cận cảnh tàu SE1 bị lật bánh.

Cận cảnh tàu SE1 bị lật bánh.

Tàu trật bánh trên đường ray.

Toa 6,7 (tàu SE1) bị trật bánh vào ngày 4-5 tại thành phố Huế.

Hành khách được đưa trở lại ga Huế nghỉ ngơi vì chưa rõ thời gian xuất phát lại.

Công tác khắc phục tại hiện trường đang được tiến hành.

Tàu trật bánh phát ra tiếng nổ lớn khiến nhiều hành khách lo lắng.

Sau khi xảy ra sự cố, trên tàu mất điện, hành khách ngồi khoảng 20 phút và được thông báo sẽ có xe đưa trở lại ga Huế.

Người dân địa phương mang quạt làm mát cho hành khách trên tàu SE1 sau khi xuống tàu để cơ quan chức năng khắc phục sự cố.

BẢO LÂM

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5404/202305/tau-se1-xay-ra-su-co-tai-tinh-thua-thien-hue-3943995/