Tàu SE7 trật bánh, đường sắt bắc-nam tê liệt

Vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 24-8, tàu SE7 chạy hướng Hà Nội – Sài Gòn đã gặp sự cố trật bánh tại ga Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong (Bình Thuận), làm tuyến đường sắt bắc-nam bị tê liệt hoàn toàn.

Tàu SE7 đang di chuyển khỏi ga Vĩnh Hảo, Tuy Phong (Bình Thuận) thì bị trật bánh làm nhiều toa tàu bị nghiêng.

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Bình Thuận, khi tàu SE7 đang di chuyển tới Km 1454 + 690, thuộc phạm vi ga Vĩnh Hảo thì bị trật bánh, kéo theo nhiều toa bị nghiêng. Lái tàu nhanh chóng cho tàu dừng lại kịp thời. Một phần đoàn tàu nằm bên ngoài vị trí bẻ ghi. Khi xảy ra sự cố trên tàu có khoảng 300 hành khách. Rất may không có thương vong về người.

Vị trí tàu bị trật bánh.

Ông Huỳnh Ngọc Thanh, Chánh văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh Bình Thuận cho biết, ngay sau khi sự cố xảy ra, ngành đường sắt đã huy động lực lượng và phương tiện đến hiện trường để cứu hộ, khắc phục. Đồng thời, sử dụng ô-tô vận chuyển hành khách theo đường bộ tới ga Sông Mao, thuộc địa bàn xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình (cách ga Vĩnh Hảo khoảng 45 km). Đến thời điểm này công tác vận chuyển hành khách đến ga Sông Mao đã hoàn tất.

Dự kiến đến 17 giờ cùng ngày, ngành đường sắt mới khắc phục xong sự cố và thông tuyến.

Hiện các cơ quan chức năng đang phối hợp Công an Bình Thuận đang khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn này.

ĐÌNH CHÂU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/giao-thong/item/37413602-tau-se7-trat-banh-duong-sat-bac-nam-te-liet.html