Tàu siêu tốc Hyperloop đến Ấn Độ

Virgin Hyperloop One, Cty của người sáng lập Tesla, Elon Musk, có trụ sở tại Los Angeles (Mỹ) đang nhắm mục tiêu chuyển đổi phương tiện giao thông công cộng bằng cách tạo ra 'các vòng lặp' đưa mọi người vượt qua các đường hầm với tốc độ cao để đi từ nơi này đến nơi khác nhanh hơn.

Virgin Hyperloop One, Cty của người sáng lập Tesla, Elon Musk, có trụ sở tại Los Angeles (Mỹ) đang nhắm mục tiêu chuyển đổi phương tiện giao thông công cộng bằng cách tạo ra "các vòng lặp" đưa mọi người vượt qua các đường hầm với tốc độ cao để đi từ nơi này đến nơi khác nhanh hơn. Dự án đầu tiên của Cty là một siêu liên kết giữa 2 thành phố ở bang Maharashtra của Ấn Độ là Mumbai và Pune. Cả hai thành phố cách nhau khoảng 150 km, và lái xe giữa hai nơi này có thể mất lên tới 4 giờ. Tuy nhiên, Hyperloop tuyên bố có thể đưa hành khách đi chỉ trong 25 phút. "Đây là công nghệ vận tải mới đầu tiên trong 100 năm qua", Jay Walder, Giám đốc điều hành của Cty cho biết.

B.N (Theo CNN)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/126_198136_tau-sieu-toc-hyperloop-den-an-do.aspx