Tàu thám hiểm Mặt Trăng của Ấn Độ chuyển sang chế độ ngủ

Sau khi di chuyển hơn 100 mét trên bề mặt Mặt Trăng và thực hiện một số khảo sát, tàu thăm dò Pragyan của Ấn Độ đã đỗ lại an toàn, chuyển sang chế độ ngủ.

Đây là thông báo của Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO) tối 2/9. Pragyan được khẳng định là đã hoàn thành công việc của mình.

Hai thiết bị được mang theo tàu là máy Quang phổ tia X hạt Alpha (APXS) và Máy quang phổ phân hủy cảm ứng laser (LIBS) đã được tắt. Dữ liệu từ hai máy này được truyền về Trái Đất qua tàu thăm dò. Hệ thống pin năng lượng trên tàu thăm dò Pragyan cũng được sạc đầy trước khi tàu dừng hoạt động. ISRO cũng cho biết, Mặt Trời dự kiến sẽ mọc trở lại trên Mặt Trăng vào ngày 22/9 và người ta hy vọng Pragyan sẽ được đánh thức nhờ các tấm pin năng lượng Mặt Trời để tiếp tục một loạt nhiệm vụ khác.

Tàu thám hiểm Chandrayaan-3 của Ấn Độ. Ảnh: Reuters

“Trong trường hợp Pragyan không hoạt động trở lại nữa, đây sẽ mãi là đại sứ Mặt Trăng của Ấn Độ”, tài khoản của ISRO trên mạng xã hội X viết.

Trước đó, hôm 31/5, module thám hiểm Pragyan của tàu đổ bộ Vikram đã ghi lại một sự kiện tự nhiên ở cực Nam của Mặt Trăng. Tàu thám hiểm Chandrayaan-3 của Ấn Độ gồm 3 thành phần. Trước tiên là module động cơ đẩy đưa tàu đổ bộ và tàu thăm dò vào quỹ đạo 100 km bao quanh Mặt Trăng. Module đổ bộ có trách nhiệm hạ cánh mềm xuống bề mặt Mặt Trăng và module tàu thăm dò nhận nhiệm vụ khám phá các phần của hành tinh này. Ấn Độ đạt được bước tiến lớn trong nỗ lực khám phá không gian khi tàu du hành Mặt Trăng Chandrayaan-3 hạ cánh thành công xuống phần phía Nam của hành tinh này hôm 23/8; đưa Ấn Độ trở thành quốc gia đầu tiên đạt được thành tựu này. Trong khi đó, cũng trong ngày 2/9, Ấn Độ đã phóng thành công tàu thăm dò Mặt Trời Aditya-L1 vào không gian, bắt đầu sứ mệnh tìm hiểu Mặt Trời.

PV/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tau-tham-hiem-mat-trang-cua-an-do-chuyen-sang-che-do-ngu-post1043639.vov