Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản lần thứ 46 cập cảng TPHCM

Chiều 10/11, 11 đoàn đại biểu của chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản chính thức cập Cảng Tân cảng Hiệp Phước - Lô A9, khu A, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Long Thới, huyện Nhà Bè.

Năm 2019, chương trình có 328 đại biểu của 10 nước Asean và Nhật Bản tham gia. Trong đó, Việt Nam có 29 đại biểu vinh dự được tham gia chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản. Khác biệt với những quốc gia khác, các đại biểu của Việt Nam năm nay khá đa dạng về độ tuổi, trình độ, độ tuổi của các đại biểu từ 18 đến 30, đa phần đã có công việc ổn định. Có những đại biểu đã vinh dự tham gia chương trình trên 2 lần.

Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản

Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản

Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Lương cho biết trải qua 46 năm triển khai, chương trình ngày càng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong việc thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp, tăng cường hiểu biết chung giữa Nhật Bản và các nước Asean.

Bí thư Trung ương Đoàn kỳ vọng, tham gia chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật bản, các đại biểu thanh niên sẽ có cơ hội trải nghiệm, khám phá, học hỏi, chia sẻ và thấu hiểu, từ đó tăng cường hợp tác, lan tỏa, truyền cảm hứng cho các hệ thanh niên của 11 nước về sứ mệnh của thanh niên hiện tại và trong tương lai.

Đến với chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản, các đại biểu sẽ được tham gia nhiều hoạt động đặc sắc như lễ đón tiếp, chương trình văn văn hóa văn nghệ, chương trình giao lưu với người dân địa phương, hoạt động tham quan…

Đoàn đại biểu Brunei Darussalam gồm 29 thành viên

29 đại biểu nước Campuchia

Tại TPHCM, các đại biểu sẽ tham gia lộ trình từ ngày 10 - 13/11/2019. Cụ thể, các đại biểu tham gia chương trình giao lưu với các đoàn viên thanh niên thành phố tại 9 địa điểm như trường đại học Bách Khoa, trường đại học Sư Phạm TPHCM, Trung tâm Báo chí TPHCM, Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Thành phố… vào gày 11/11. Ngày 12/11 sẽ diễn ra chương trình chào xã giao lãnh đạo Thành phố tại trụ sở UBND TPHCM và chương tình họp mặt cựu thành viên trên tàu Nippon Maru. Đặc biệt, từ ngày 11-13/11, các đại biểu sẽ có cơ hội trải nghiệm, tìm hiểu đời sống văn hóa ở nhà dân (Homestay) tại 14 quận, huyện trên địa bàn TPHCM.

Chị Trần Hoàng Khánh Vân - Phó Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị TPHCM, Trưởng đoàn đại biểu quốc gia Việt Nam cho biết chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản chính thức bắt đầu từ thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Tiếp đó, các đại biểu tham gia nhiều hoạt động tại nhà dân thuộc 11 tỉnh của Nhật Bản và giao lưu theo nhóm đoàn kết, thảo luận. Nhiều năm qua, Việt Nam vinh dự được chọn làm điểm dừng chân của Tàu, các hoạt động tổ chức tại Việt Nam nhận được phản hồi tích cực từ đại biểu nước bạn. Cũng theo chị Khánh Vân, các đại biểu Việt Nam đã sẵn sàng trong vai trò đại sứ, đại diện cho tuổi trẻ Việt Nam đón đoàn đại biểu các nước.

Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản là chương trình hợp tác giữa chính phủ 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Asean) và Chính phủ Nhật Bản với mục đích tăng cường mối quan hệ giao lưu, hữu nghị giữa thanh niên các nước Asean và Nhật Bản.

Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản được khởi xướng từ năm 1974. Việt Nam chính thức tham gia từ năm 1975. Lễ tiễn tàu sẽ được tổ chức vào chiều 13/11 tại Cảng Tân cảng Hiệp Phước, huyện Nhà Bè.

Một số hình ảnh do phóng viên Báo Công lý ghi nhận tại lễ đón tàu.

Ông Yamamoto Shigeki - Tổng điều hành Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản năm 2019

Đoàn đại biểu Malaysia

Đoàn đại biểu Myanma gồm 28 thành viên

Đoàn đại biểu Việt Nam

Các phóng viên tác nghiệp tại lễ đón tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản

Kim Sáng

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/tau-thanh-nien-dong-nam-a-va-nhat-ban-lan-thu-46-cap-cang-tphcm-27875.html