Tàu thuyền cần thoát khỏi vùng nguy hiểm của bão số 10

(VietNamNet) - Bão số 10 đang tiến gần quần đảo Hoàng Sa, tàu thuyền cần chủ động thoát khỏi vùng nguy hiểm.

– Bão số 10 đã di chuyển gần hơn vào quần đảo Hoàng Sa, hiện còn cách quần đảo này 660km nhưng vùng ảnh hưởng nguy hiểm có bán kính khoảng 200km. Do đó, các tàu thuyền đang hoạt động trên biển cần chủ động thoát ra khỏi vùng nguy hiểm của bão số 10. Theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hồi 4 giờ sáng ngày 10/10 bão số 10 ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km. Đến 4 giờ ngày 11/10, vị trí tâm bão vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 115,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km. Trong khoảng 1 đến 2 ngày tiếp theo, bão số 10 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km. Đến 4 giờ ngày 12/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 112,5 độ Kinh Đông. Lúc này bão số 10 chỉ còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 110 km về phía Bắc. Trong khoảng 2 đến 3 ngày tiếp theo, bão số 10 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km. Đến 4 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc, 109,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. Từ sáng ngày 11/10 vùng biển khu vực quần đảo Hoàng Sa gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7; vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. Trước tình hình bão số 10 gây ảnh hưởng mạnh trên biển Đông, ngay trong sáng nay (10/10), Ban chỉ đạo phòng chồng lụt bão trung ương đã có công điện yêu cầu ban chỉ huy phòng chống lụt bão các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên cần thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm được xác định là vùng biển phía bắc vĩ tuyến 15 và phía đông kinh tuyến 110. Thường xuyên giữ liên lạc với các chủ tàu thuyền để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Hiện đã có 1.230 tàu/8.938 lao động đang hoạt động trên biển được thông báo và đã biết vị trí và hướng di chuyển của bão. Trên đất liền cần rà soát các phương án sẵn sàng đối phó với bão đổ bộ vào bờ. Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu. Cẩm Quyên

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/200910/Tau-thuyen-can-thoat-khoi-vung-nguy-hiem-cua-bao-so-10-872987/