Tàu, thuyền gặp nạn do ảnh hưởng không khí lạnh

Theo báo cáo nhanh ngày 26-3 của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của không khí lạnh, một số tàu đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi và tàu chở hàng đến cảng Dung Quất đã gặp nạn trên biển.

Cụ thể là tàu QNg 0618 VT do ông Nguyễn Văn Năm ở thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) làm chủ phương tiện; trên tàu có 4 lao động. Đến 13 giờ ngày 25-3 đến tọa độ 16 độ Vĩ Bắc, 107 độ Kinh Đông thuộc vùng biển Thừa Thiên - Huế, cách bờ khoảng 10 hải lý thì tàu bị sóng đánh chìm, 4 thuyền viên trên tàu QNg 0618 VT được tàu Mạnh Tiến 06 là phương tiện đi cùng vớt được đưa vào Đà Nẵng, hai phương tiện đi cùng tàu QNg 0618 VT còn lại chưa liên lạc được. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, tàu đánh cá của ông Phạm Quang bị chết máy khi đang hành nghề trên biển. Trên tàu cá có 8 lao động. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi và ngư dân địa phương tổ chức tìm kiếm cứu nạn nhưng vẫn chưa có thông tin gì về chiếc tàu cá này. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã đề nghị Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão tỉnh Quảng Ngãi, Phòng cứu hộ cứu nạn Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng có ý kiến đề xuất Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn tổ chức lực lượng Không quân tìm kiếm chiếc thuyền QNg B 017 TS của ông Phạm Quang trên khu vực vùng biển từ Quảng Ngãi đến tỉnh Ninh Thuận. Kiến nghị Phòng cứu hộ cứu nạn Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh ven biển tổ chức hệ thống thông tin tìm kiếm cứu nạn tiếp tục theo dõi sà lan và hai phương tiện bị mất liên lạc ở vùng biển Thừa Thiên - Huế. * Lúc 14 giờ ngày 24-3, ông Nguyễn Văn Hiển (39 tuổi), quê ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, thuyền viên của tàu cá Quảng Ngãi 90905. Khi đang đánh bắt hải sản gần khu vực đảo Trường Sa Lớn thì ông Hiển bị đau bụng dữ dội. Các thuyền viên trên tàu nhanh chóng đưa ông lên đảo cấp cứu. Các bác sĩ quân y của đảo chẩn đoán bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp và tiến hành mổ kịp thời giúp ông Hiển qua cơn nguy kịch. Trước đó, tàu đánh cá Số hiệu KH-91829 do anh Huỳnh Minh Tuấn, trú tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa làm thuyền trưởng cùng 11 thuyền viên đang đánh cá gần khu vực đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) thì gặp sự cố chết máy, tàu bị sóng đánh dạt vào gần đảo. Tàu bị vỡ, bộ đội trên đảo đã dùng thuyền cứu hộ 12 thuyền viên lên đảo an toàn. VĂN DŨNG, TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/7/24/24/107319/Default.aspx