Tàu Trung Quốc vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản

Hãng tin Kyodo dẫn thông báo của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết sáng 3.10, 3 tàu của Lực lượng tuần tra bờ biển Trung Quốc (CCG) đã đi vào lãnh hải Nhật Bản, gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông...

Tàu hải giám Trung Quốc tại vùng biển gần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku. Ảnh: AFP/ TTXVN

Đây là lần xâm nhập đầu tiên kể từ ngày 20.9 và là lần thứ 24 trong năm nay. Theo JCG, một tàu tuần tra của Nhật Bản đã cảnh báo các tàu của Trung Quốc có số hiệu Haijing 2113, 2146 và 2350 phải rời vùng lãnh hải của Nhật Bản. Đáp lại cảnh báo của JCG, một tàu của Trung Quốc đã phát đi tuyên bố khẳng định vùng lãnh hải nói trên thuộc chủ quyền của Trung Quốc và các tàu Nhật Bản là bên xâm nhập.

Thủ tướng Modi phát động chiến dịch “Làm sạch Ấn Độ”

Ngày 2.10, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 145 của lãnh tụ Mahatma Gandhi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã phát động chiến dịch “Làm sạch Ấn Độ” kéo dài 5 năm nhằm cải thiện chất lượng vệ sinh công cộng ở nước này. Các kênh truyền hình địa phương phát đi hình ảnh Thủ tướng Modi cầm chổi quét dọn tại khu ổ chuột của New Delhi (ảnh). Đây là một hành động cụ thể nhằm thay đổi hành vi lâu nay của người dân đối với vấn đề vệ sinh công cộng. Ông Modi cũng kêu gọi các bộ trưởng cùng các công chức tham gia vệ sinh các tòa nhà của chính phủ.

Từ khi đắc cử hồi tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Modi luôn ưu tiên chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ông Modi cam kết đến năm 2019, mọi gia đình và trường học đều có nhà vệ sinh. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), mỗi năm, hơn 186.000 trẻ em Ấn Độ dưới 5 tuổi mắc bệnh tiêu chảy và tử vong do sử dụng nước nhiễm bẩn và điều kiện vệ sinh kém. Gần nửa dân số Ấn Độ (tức 594 triệu người) sống trong điều kiện vệ sinh kém làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như tiêu chảy, kiết lỵ, thương hàn, viêm gan A. Ước tính mỗi năm bệnh tật do điều kiện vệ sinh đã làm Ấn Độ mất 6,4% GDP.

Anh điều thêm máy bay cho đơn vị tham gia truy kích IS

Tối 2.10, Thủ tướng Anh David Cameron đã tới thăm Căn cứ Không quân Hoàng gia (RAF) ở Akrotiri, CH Cyprus, nơi các phi công Anh đang tiến hành những đợt không kích chống nhóm “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng ở Iraq. Phát biểu tại đây, Thủ tướng Cameron nêu rõ ông muốn cảm ơn các binh sĩ Anh đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng nói trên nhằm đánh bại IS, lực lượng khủng bố tàn bạo, không chỉ đang đe dọa an ninh ở Iraq, Syria và trong khu vực, mà còn trên cả các đường phố của nước Anh.

Ông cũng cho biết Anh sẽ điều bổ sung 2 máy bay chiến đấu Tornado GR4 vào phi đội 6 chiếc đang hoạt động tại căn cứ ở Akrotiri. Ngoài ra, báo chí Anh đưa tin nước này đang cân nhắc việc hỗ trợ huấn luyện lực lượng Syria đối lập ôn hòa, cũng như đang có kế hoạch gửi quân tới huấn luyện quân đội Iraq, nhưng chưa nêu rõ địa điểm thực hiện các hoạt động huấn luyện.

Hiện một nhóm nhỏ quân nhân Anh đang có mặt tại miền Bắc Iraq để hỗ trợ lực lượng người Kurd. Cho đến nay, RAF đã thực hiện 4 cuộc không kích vào các mục tiêu của IS tại Iraq. Các cuộc không kích của máy bay Mỹ (tại Syria) và Anh (tại Iraq) được cho là đã khiến các tay súng IS bớt di chuyển tự do và giảm cơ động so

với trước.

Vận hành nhà máy thu hồi và tích trữ CO2 đầu tiên trên thế giới

Công ty Điện lực SaskPower của Canada đã tổ chức lễ khánh thành dự án thí điểm nhà máy thu hồi và tích trữ khí carbon dioxide (CO2) quy mô lớn đầu tiên trên thế giới. Nhà máy trên được xây dựng tại một nhà máy sản xuất điện từ than đá của Sask Power ở Estevan, tỉnh Saskatchewan, miền Tây Canada (ảnh).

Tuyên bố tại lễ khánh thành ngày 2.10, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) Maria van der Hoeven cho biết việc nhà máy trên đi vào hoạt động đánh dấu một mốc son quan trọng trong lịch sử phát triển các công nghệ về thu hồi và tích trữ CO2, cho thấy nỗ lực của Canada trong việc giảm bớt lượng khí độc hại này.

Những công nghệ mới trên cho phép thu hồi CO2 từ việc đốt cháy nhiên liệu hoặc qua các quy trình sản xuất công nghiệp và tích trữ loại khí này dưới lòng đất. IEA cũng dự báo đến năm 2050, quy trình này sẽ góp phần cắt giảm 1/6 lượng khí thải ô nhiễm trên toàn cầu.

Giới quan sát đánh giá nếu thành công, dự án mới trị giá 1,25 tỉ USD này sẽ thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với việc sử dụng than đá giá rẻ để sản xuất điện trong bối cảnh nhiều quốc gia cho đóng cửa các nhà máy điện, nguồn khí thải chủ yếu gây hiệu ứng nhà kính dẫn đến sự nóng lên toàn cầu.

Khai mạc Triển lãm ôtô quốc tế tại Paris

Ngày 2.10, Triển lãm ôtô quốc tế tại Paris (Pháp) đã khai mạc với sự quy tụ của nhiều hãng xe nổi tiếng hàng đầu thế giới cùng các công nghệ mới nhất. Đây cũng là sự kiện quan trọng góp phần xua tan không khí ảm đạm của ngành công nghiệp ôtô thế giới trong suốt 5 năm qua.

Cuộc triển lãm lần này được tổ chức trên diện tích 125.000m2 trong khu triển lãm Porte Versailles ở Paris với khoảng 260 nhãn hiệu xe của 71 nhà chế tạo ô tô, trong đó có nhiều mẫu xe đời mới nhất như Renault Espace - một mẫu mang kiểu dáng xe địa hình nhưng không mang tính năng của xe địa hình, mẫu Corsa của hãng Opel với kiểu dáng nhỏ gọn, mẫu xe du lịch Passat của hãng Passat, mẫu Mustang huyền thoại Mỹ của hãng Ford hay XE nhỏ gọn tiện lợi cho các gia đình của hãng Jaguard.

Xu hướng chính của cuộc triển lãm lần này là cuộc chạy đua của các động cơ tiết kiệm nhiên liệu. Triển lãm ô tô quốc tế tại Paris năm nay dự kiến sẽ thu hút hơn một triệu khách tham quan.

Theo Lao động

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/tin-chi-tiet/2/52186/T%C3%A0u-Trung-Qu%C3%B3c-v%C3%A0o-v%C3%B9ng-bi%E1%BA%BBn-tranh-ch%C3%A1p-v%C3%B3i-Nh%E1%BA%A1t-B%E1%BA%A3n.html