Tàu tuần duyên John Midgett của Mỹ tháo vũ khí, sẵn sàng bàn giao cho Việt Nam

Tàu tuần duyên John Midgett của lực lượng tuần duyên Mỹ đã được tiến hành tháo dỡ toàn bộ vũ khí trước khi được chuẩn bị bàn giao cho phía Việt Nam.

Theo thông tin được truyền thông Mỹ đăng tải, tàu tuần duyên John Midgett đã được đưa đến Indian Island để tiến hành tháo dỡ toàn bộ vũ khí và đạn dược khỏi tàu. Nguồn ảnh: John Midgett.

Thực tế, quá trình tháo dỡ vũ khí và đạn dược ra khỏi tàu tuần duyên John Midgett không tốn quá nhiều thời gian do tàu có trang bị vũ khí khá khiêm tốn. Nguồn ảnh: John Midgett.

Cụ thể, tàu tuần duyên John Midgett chỉ được trang bị vũ khí bao gồm một khẩu pháo OTO 76mm kèm theo pháo cao tốc Phalanx. Nguồn ảnh: John Midgett.

Một điểm đáng nói đó là trên tàu tuần duyên John Midgett được trang bị kèm radar AN/SPS-40. Không rõ hệ thống radar này có được tháo dỡ cùng với vũ khí hay Mỹ sẽ để nguyên cho chúng ta. Nguồn ảnh: John Midgett.

Do có vũ khí khá ít và thời gian tháo dỡ không quá dài, nhiều khả năng trong tháng này hoặc sang tháng sau, tàu tuần duyên John Midgett sẽ chính thức được Mỹ chuyển giao cho chúng ta. Nguồn ảnh: John Midgett.

Có độ giãn nước lên tới 3000 tấn, khi được bàn giao cho phía Việt Nam, tuần duyên hạm John Midgett sẽ là một trong những tàu chiến có trọng tải lớn bậc nhất của chúng ta. Nguồn ảnh: John Midgett.

John Midgett là chiếc cuối cùng được đóng theo lớp tàu tuần duyên Hamilton dành riêng cho lực lượng tuần duyên Mỹ. Trong quá khứ, tàu John Midgett đã từng được nhập biên tới hai lần vào các năm 1972 và 1993. Nguồn ảnh: John Midgett.

Tàu có chiều dài 115 mét, lườn rộng tối đa 13 mét, mớn nước tối đa 5,5 mét và có tốc độ khá nhanh, lên tới 29 hải lý giờ - tương đương với 54 km/h. Nguồn ảnh: John Midgett.

Trên lý thuyết, tàu tuần duyên John Midgett có khả năng hoạt động ở tầm xa tối đa 20.000 km. Trong đó, tàu mang theo được tối đa 64.000 lít nhiên liệu kèm theo 38.000 lít nước ngọt. Nguồn ảnh: John Midgett.

Cơ cấu nạp đạn tự động của khẩu pháo 76mm trên tàu John Midgett trước khi được tháo dỡ. Nguồn ảnh: John Midgett.

Thủy thủ đoàn trên tàu John Midgett mang đạn ra khỏi tàu trước khi cơ cấu vũ khí được tháo bỏ. Nguồn ảnh: John Midgett.

Trước đó từ năm 2017, Việt Nam đã nhận một tàu tuần duyên của Mỹ mang tên Morgenthau và sau đó, tàu này được chúng ta cải biên lại, hiện đang phục vụ trong lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam với số hiệu 8020. Nguồn ảnh: John Midgett.

Thăm quan "từ trong ra ngoài tàu tuần dương lớp Hamilton của lực lượng tuần duyên Mỹ.

Khắc Đôn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/tau-tuan-duyen-john-midgett-cua-my-thao-vu-khi-san-sang-ban-giao-cho-viet-nam-1339908.html