Tàu tuần tra lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm xã giao Đà Nẵng

Tàu tuần tra SETTSU biên chế tại Bộ Tư lệnh Vùng 5 lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã cập cảng Tiên Sa thăm xã giao TP. Đà Nẵng từ ngày 13-18/2.

Tàu tuần tra SETTSU biên chế tại Bộ Tư lệnh Vùng 5 lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản. Ảnh: Hoàng Vinh.

Tàu tuần tra SETTSU biên chế tại Bộ Tư lệnh Vùng 5 lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản. Ảnh: Hoàng Vinh.

Ngày 13/2, tàu tuần tra SETTSU biên chế tại Bộ Tư lệnh Vùng 5 lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã cập cảng Tiên Sa bắt đầu thăm xã giao TP. Đà Nẵng từ ngày 13-18/2. Ảnh: Hoàng Vinh.

Theo đó, tàu tuần tra SETTSU gồm có 52 sỹ quan, thủy thủ do Đại tá Niwa Satoshi - Chỉ huy tàu làm trưởng đoàn, đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra chống cướp biển quốc tế trong thời gian 1 tháng tại vùng biển Đông Nam Á. Ảnh: Hoàng Vinh.

Trong thời gian này, nhân dịp Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản (1973 – 2023), tàu tuần tra SETTSU thăm xã giao TP. Đà Nẵng từ ngày 13/2 đến 18/2 và giao lưu, huấn luyện chung với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 để tăng cường khả năng liên kết, phối hợp giữa hai lực lượng. Ảnh: Hoàng Vinh.

Hoạt động này được kỳ vọng sẽ đóng góp và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản, góp phần duy trì và củng cố trật tự hàng hải tự do, cởi mở dựa trên thượng tôn luật pháp quốc tế ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Ảnh: Hoàng Vinh.

Đón đoàn thủy thủ tại cầu cảng Tiên Sa có đại diện Sở Ngoại vụ TP. Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đà Nẵng, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng, Phòng Đối ngoại – Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm, Cứu nạn Hàng hải Khu vực II và đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Cùng với đó có ông Yakabe Yoshinori - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng. Ông Monji Yuichi, Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội. Các cán bộ Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Vinh.

Đoàn sỹ quan, thủy thủ của tàu tuần tra chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đà Nẵng, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng, phòng Đối ngoại – Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm, Cứu nạn Hàng hải Khu vực II và đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Ảnh: Hoàng Vinh.

Ngay sau khi xuống tàu, Đại tá Niwa Satoshi - thuyền trưởng tàu tuần tra đã có buổi trả lời báo chí về chuyến thăm của đoàn. Trả lời báo chí, Đại tá Niwa Satoshi cho hay, sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, Nhật Bản đã nối lại các hoạt động giao lưu quốc tế và Việt Nam là điểm đến đầu tiên trong hành trình giao lưu thăm hữu nghị. "Đây là minh chứng rõ ràng cho việc Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản rất coi trọng quan hệ hữu nghị với Cảnh sát biển Việt Nam. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để tiếp tục các hoạt động hợp tác quốc tế với các cơ quan, đảm bảo an ninh an toàn trên biển", Đại tá Niwa Satoshi nhấn mạnh. Ảnh: Hoàng Vinh.

Đại tá Niwa Satoshi cũng cho biết, trong lần thăm hữu nghị này, các sỹ quan thủy thủ tàu sẽ tiến hành giao lưu luyện tập chung với các lực lượng của Việt Nam. "Thông qua các hoạt động này, chúng ta sẽ tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tin tưởng giữa 2 bên. Đây cũng là dịp cho các sỹ quan, thủy thủ trên tàu có dịp thăm quan, tìm hiểu văn hóa truyền thống của Việt Nam và TP. Đà Nẵng", Đại tá Niwa Satoshi chia sẻ. Ảnh: Hoàng Vinh.

Tàu tuần tra SETTSU thuộc biên chế của Bộ Tư lệnh Vùng 5 lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (thành phố Kobe), có trọng tải 3.304 tấn với 52 thuyền viên, do Đại tá Niwa Satoshi làm thuyền trưởng. Ảnh: Hoàng Vinh.

Các trang thiết bị trên tàu tuần tra. Ảnh: Hoàng Vinh.

Tàu dài 105,4m; rộng14.6m. Trên tàu được trang bị các xuồng cứu sinh. Ảnh: Hoàng Vinh.

Mỗi xuồng chở tối đa 12 người. Ảnh: Hoàng Vinh.

Phía trước boong tàu. Ảnh: Hoàng Vinh.

Tháp pháo trên tàu tuần tra SETTSU. Ảnh: Hoàng Vinh.

Phía sau tàu có 1 trực thăng và một sân đỗ. Ảnh: Hoàng Vinh.

Các trang thiết bị cứu hộ trên tàu. Ảnh: Hoàng Vinh.

Chiều cao tối đa 29m, tốc độ tối đa 18 hải lý/giờ. Ảnh: Hoàng Vinh.

Đà Nẵng

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tau-tuan-tra-luc-luong-bao-ve-bo-bien-nhat-ban-tham-xa-giao-da-nang-post625918.html