Tàu xe không thiếu, giá vé không tăng

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay trùng vào ngày nghỉ cuối tuần nên công chức và người lao động được nghỉ ba ngày (1, 2 và 3-9). Các đơn vị doanh nghiệp (DN) vận tải, ga tàu, bến xe đã chủ động lên kế hoạch phục vụ nhu cầu du lịch, đi lại của người dân, nhất là ở những chặng ngắn. Theo khảo sát tại các địa bàn trọng điểm, sát dịp nghỉ lễ, nhưng dự báo tàu xe không thiếu, hầu như không có DN nào đăng ký tăng giá vé.

Đi lại dịp nghỉ lễ quốc khánh 2-9

Hành khách xếp hàng mua vé tại Bến xe Miền Đông (TP Hồ Chí Minh).

Hành khách xếp hàng mua vé tại Bến xe Miền Đông (TP Hồ Chí Minh).

Huy động hàng trăm ô-tô giải tỏa khách

Giám đốc Công ty cổ phẩn Bến xe Hà Nội Nguyễn Anh Toàn cho biết, công ty chủ động lên kế hoạch từ sớm, nhằm bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Dự kiến, lượng khách tới các bến xe trên địa bàn đi các tỉnh, thành phố bắt đầu tăng từ chiều 1-9. Để giải tỏa nhanh khách trong bến, công ty đã đề nghị Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội cấp 300 phù hiệu xe tăng cường, trường hợp cần thiết sẽ điều tiết phương tiện cho các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm và Yên Nghĩa. Công ty cũng yêu cầu lãnh đạo các bến xe kiên quyết không cho xuất bến đối với phương tiện không đủ tiêu chuẩn, chất lượng, chở quá tải, quá số người quy định; kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng tranh giành, ép khách, thu tiền cao hơn giá vé quy định. UBND thành phố Hà Nội có văn bản yêu cầu Sở GTVT chỉ đạo các đơn vị quản lý bến xe nâng cao chất lượng phục vụ, ngăn chặn tình trạng tăng giá vé trái quy định, bảo đảm điều kiện an toàn trước khi xuất bến. Lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông (TNGT), như quá tốc độ, nồng độ cồn; chở người quá quy định; phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn,... Dịp nghỉ lễ 2-9 năm nay, TP Hà Nội yêu cầu các nhà xe không tăng giá vé, cho đến thời điểm ngày 25-8, chưa có DN vận tải nào xin tăng giá. Các lực lượng chức năng huy động 100% quân số trực tại những điểm thường xuyên ùn tắc để phân luồng và giải tỏa nhanh khi ùn tắc; khu vực các bến xe Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát,...

Tại TP Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Bến xe miền Đông Kiều Nam Thành cho biết: Ước tính, trong ngày cao điểm 1-9, lượng khách qua bến có thể đạt hơn 40 nghìn hành khách chủ yếu đi các tuyến ngắn. Trong dịp lễ, bến xe sẽ chủ động phối hợp các đơn vị vận tải bổ sung khoảng 100 xe tăng cường để giải tỏa khách. Bến xe miền Đông cũng kiến nghị các cơ quan chức năng tăng cường xử lý tình trạng xe dù, bến cóc ở khu vực chung quanh bến. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị vận tải không được ra vào hai bãi đỗ xe số 391 và 397 Đinh Bộ Lĩnh (phường 26, quận Bình Thạnh) để đón - trả khách tránh gây ùn tắc và mất trật tự an toàn. Đại diện Bến xe miền Tây dự báo, trong đợt nghỉ lễ, lượng hành khách qua bến khả năng tăng 4 - 6%, ngày cao điểm có thể đạt 54 - 56 nghìn khách. Bến đã kiến nghị Sở GTVT thành phố cấp 300 phù hiệu xe chạy tuyến cố định, tăng cường 30 xe buýt để nhanh chóng giải phóng khách. Công ty cổ phần Xe khách Phương Trang FUTA Bus lines, trong dịp lễ 2-9 lên kế hoạch đưa vào khai thác 1.500 chuyến xe những ngày cao điểm và không phụ thu giá vé. Từ ngày 20-8, công ty đã khai thác thêm ba tuyến mới từ TP Hồ Chí Minh đi các tỉnh Tây Nguyên, áp dụng giảm trực tiếp từ 20 - 30% giá vé từ ngày 20-8 đến 3-10.

Sở GTVT thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để hạn chế tình trạng ùn tắc, kẹt xe tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, ngoài việc lập tổ cơ động sớm giải quyết các vụ va chạm, tránh ùn tắc, Sở GTVT đã tổ chức phân luồng lại một số tuyến đường quanh sân bay. Trên lộ trình từ đường Phổ Quang đến Hoàng Minh Giám (quận Phú Nhuận), trước đây cấm ô-tô, nay sẽ cho phép ô-tô đi trong khoảng thời gian từ 6 đến 22 giờ hằng ngày. Đồng thời, điều chỉnh một số dải phân cách, chốt đèn tín hiệu giao thông, cho phép phương tiện đi lại thuận tiện. Lực lượng thanh tra giao thông cũng lên kế hoạch tăng cường kiểm tra tình trạng đón, trả khách không đúng nơi quy định trong khu vực nội đô, nhất là tuyến quốc lộ từ bến xe đi về các tỉnh nhằm giảm ùn tắc tại tuyến cửa ngõ. Trong những ngày thường, phà Cát Lái khai thác khoảng 190 chuyến, riêng dịp nghỉ lễ 2-9, sẽ bố trí lên 280 chuyến, tăng gần 50%. Các tàu cao tốc tuyến TP Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu và ngược lại cũng tăng mỗi ngày hàng chục chuyến nhằm giảm tải cho đường bộ.

Đường sắt, hàng không tăng chuyến

Theo Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) Đoàn Duy Hoạch, để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp 2-9, ngoài việc duy trì các đoàn tàu đang hoạt động, ngành đường sắt tổ chức chạy thêm 33 đoàn tàu trong các ngày từ 31-8 đến 4-9 (trong đó, phía Hà Nội chạy thêm 14 đoàn, phía TP Hồ Chí Minh 19 đoàn). Một số tuyến trọng điểm như Hà Nội - Thanh Hóa - Vinh, VNR chạy tổng số 16 đoàn với 12 nghìn chỗ; tuyến Hà Nội - Đồng Hới chạy hai đoàn tàu với 1.000 chỗ; Hà Nội - Hải Phòng chạy 31 đoàn tàu với 38.750 chỗ; tuyến Hà Nội - Lào Cai chạy 32 đoàn với 12 nghìn chỗ. Về giá vé, VNR áp dụng chính sách giá linh hoạt trong dịp lễ như tăng nhẹ chiều đông khách, ngày cao điểm và giảm giá chiều vắng (thấp hơn đến 20%). Bên cạnh đó, VNR tiếp tục giảm giá vé đối với các đoàn khách tập thể. Cụ thể, đoàn từ 10 đến 50 người giảm 4%; từ 50 đến 100 người giảm 6%; từ 101 người trở lên giảm 8% giá vé. Đến thời điểm này, vé còn lại của các tuyến vẫn còn nhiều, dự báo lượng khách đi tàu dịp này không tăng mạnh, chủ yếu là người dân đi các tuyến ngắn du lịch hoặc về quê, nên gần sát ngày đi mới mua vé. Riêng tuyến Hà Nội - Lào Cai, khách đi du lịch Sa Pa dịp cuối tuần đông nên các tàu đã gần kín chỗ. Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn Đỗ Quang Văn cho biết: Đơn vị sẽ tăng cường thêm 19 chuyến tàu Thống Nhất và các tàu khu đoạn địa phương (tăng hơn 11 nghìn chỗ), chủ yếu ở các chặng Sài Gòn đi Phan Thiết, Nha Trang và Quy Nhơn.

Trong dịp 2-9, ngành hàng không gần như không có kế hoạch tăng tải hoặc tăng ở mức độ thấp. Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) cho biết, để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Quốc khánh, từ ngày 1 đến 4-9, VNA tăng thêm 40 chuyến bay một chiều, tương ứng gần 8.000 ghế trên bảy đường bay có nhu cầu cao, nâng tổng ghế cung ứng trên toàn mạng nội địa lên hơn 183 nghìn ghế, tăng hơn 6,3% so cùng kỳ. Các tuyến được tăng chuyến gồm đường bay giữa Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc; giữa TP Hồ Chí Minh đi Nha Trang, Phú Quốc. Tổng Giám đốc VNA Dương Trí Thành nhận định, số chuyến bay của VNA trong dịp lễ Quốc khánh năm nay chỉ tăng nhẹ do hãng đã dự đoán được nhu cầu của hành khách trong giai đoạn này và chủ động tăng chuyến bay trên kế hoạch ngay từ khi xây dựng lịch bay năm 2017. Phương án xây dựng kế hoạch này giúp VNA hạn chế tối đa việc xáo trộn lịch bay cũng như bảo đảm nguồn lực khai thác trong các giai đoạn cao điểm. Đại diện các hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air và Jetstar Pacific cũng đánh giá, nhu cầu đi lại dịp 2-9 của người dân qua đường hàng không tuy có tăng nhưng không đột biến. Các hãng hàng không đã dự liệu tình hình và điều chỉnh, đưa vào kế hoạch bay theo mùa. Do đó, dịp này, nhiều hãng vẫn chỉ khai thác các chuyến bay như thường lệ. Nhiều trang mạng đặt vé trực tuyến của các hãng hàng không, tại nhiều đường bay đến các điểm du lịch như Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc,… thường “nóng” vào dịp cao điểm, nhưng hiện tại số lượng vé máy bay vẫn còn nhiều, giá không tăng cao, ngay cả ngày cao điểm.

VNA giảm 15% giá vé dịp Quốc khánh

Nhân dịp Quốc khánh 2-9, Hãng hàng không Vietnam Airlines ưu đãi giảm 15% tất cả các mức giá (trừ các giá Tiết kiệm đặc biệt) hành trình nội địa cho 7.200 khách hàng đầu tiên mua vé trực tuyến tại trang web của hãng. Để hưởng ưu đãi, tại ô Mã khuyến mại, khách hàng nhập mã: PR15SEP117 (lưu ý các chữ cái viết hoa). Ưu đãi có hiệu lực cho hành trình xuất vé từ ngày 1-9 đến 6-9-2017 và khởi hành từ 5-9 đến 28-12-2017.

NHÓM PHÓNG VIÊN BÁO NHÂN DÂN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/33892202-tau-xe-khong-thieu-gia-ve-khong-tang.html