Tây ăn tết ta

Theo Tổng cục Du lịch, du khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1-2020 ước đạt gần 2 triệu lượt người, cao nhất từ trước đến nay do nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng, thăm thân tăng mạnh trong dịp Tết Canh Tý 2020. Khách nước ngoài chọn du ngoạn ngày xuân để trải nghiệm, khám phá những nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam.

Hòa mình vào nghi thức rước, dựng cây nêu ngày tết ở Đại nội Huế. Ảnh:VĂN THẮNG

Hòa mình vào nghi thức rước, dựng cây nêu ngày tết ở Đại nội Huế. Ảnh:VĂN THẮNG

Ngày xuân khách nước ngoài thưởng thức món ăn trên chợ nổi Cái Răng. Ảnh: CAO PHONG

Nữ sinh viên người Đan Mạch chọn thiệp tết ở Đường sách Nguyễn Văn Bình, TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Du khách Anh xem biểu diễn múa lân ở TPHCM. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Tham quan chùa Bà Thiên Hậu, quận 5, TPHCM. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Các bạn trẻ Singapore thích thú tham gia gói bánh chưng tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: LAN HƯƠNG

Cùng khám phá đường hoa Nguyễn Huệ - lễ hội độc đáo dịp tết cổ truyền ở TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Du khách tham quan miệt vườn Vàm Xáng, Phong Điền,TP Cần Thơ những ngày xuân. Ảnh: CAO PHONG

CHÍ THỦY

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tay-an-tet-ta-643220.html