Tây Bắc tiếp tục mưa lớn, hàng trăm hộ dân ven sông suối thấp thỏm lo sạt lở

Chỉ tính riêng tỉnh Lai Châu hiện vẫn còn hơn 300 hộ dân sinh sống ven sông, suối và trong vùng nguy cơ sạt lở cao.

Suốt từ đêm 3/7, tại huyện biên giới Sốp Cộp, tỉnh Sơn La tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều xã bị ngập lụt nhà cửa, tài sản, hoa màu và công trình hạ tầng.

Ông Vũ Văn Quân - Phó chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La cho biết: Ngay sáng nay, huyện đã trực tiếp đi kiểm tra các khu vực bị ngập lụt. Do mưa không ngớt từ đêm qua nên nước trên suối Nậm Lạnh qua hai cầu Nậm Ban và cầu tràn Nà Lốc dâng rất nhanh. Ngay cả khu vực trung tâm huyện đang có nguy cơ nước tràn vào rất cao.

Theo thống kê ban đầu, toàn huyện có 2 nhà bị ngập nặng, nhiều tài sản, hoa màu, gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; 11 hộ dân của bản Pủng Cở, xã Púng Bánh sẽ phải di chuyển nếu một, hai ngày tới trời vẫn mưa.

“Trên địa bàn huyện đã ngập lụt một số xã đặc biệt là xã Mường Và, Mường Lạn và Sốp Cộp. Đặc biệt bản Nà Dìa này thiệt hại của bà con là rất lớn. Huyện đã có văn bản chỉ đạo cho các xã phải kiểm tra lại và cảnh báo mưa to, lũ ống, lũ quét", ông Quân nói.

Sạt lở đất đá tại đoạn đường Mường Hung - Mường Cai (Sông Mã - Sơn La). Ảnh: A Sử

Sạt lở đất đá tại đoạn đường Mường Hung - Mường Cai (Sông Mã - Sơn La). Ảnh: A Sử

Trong khi đó, tại Lai Châu - Trận mưa lũ cuối tháng 6 vừa qua khiến hơn 20 nhà người dân ven con suối Nậm Sì Lường ở xã Bum Nưa, huyện Mường Tè phải di chuyển gấp. Năm nào nước lũ cũng lên mấp mé bản, bà con cũng kiến nghị nhiều lần, nhưng chưa kịp di chuyển thì lũ ống đổ về trong đêm.

Mất cả ngôi nhà và toàn bộ tài sản tích cóp được trong trận lũ vừa rồi, giờ đây gia đình chị Nguyễn Thị Thêu ở bản Pá Hạ, xã Pa Vệ Sủ vẫn ở nhờ trường học gần nhà để đảm bảo an toàn. Nghe thông tin cảnh báo trời mưa to, chị Thêu và bà con trong bản không dám chủ quan nữa.

Ông Tống Thanh Hải, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu cho biết: Mường Tè và Sìn Hồ là hai địa phương có số hộ cần di chuyển nhiều nhất với hơn 200 hộ. Sau những thiệt hại nặng nề của trận lũ vừa qua, nhằm giảm thiểu thiệt hại do hoàn lưu bão số 2 này, tỉnh đang rốt ráo chỉ đạo các địa phương rà soát để có chỉ đạo cụ thể đối với từng vùng, từng khu vực, từng hộ dân.

Tỉnh cũng đã chỉ đạo huyện Nậm Nhùn theo dõi sát sao 43 hộ dân của bản Pa Chéo, xã Hua Bum để kịp thời ứng phó ngay khi có nguy cơ sạt lở. Đối với huyện Mường Tè tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ để người dân khẩn trương khắc phục hậu quả trận mưa lũ vừa qua, sớm ổn định đời sống và triển khai di dời khẩn cấp các hộ trong vùng thiên tai đến nơi an toàn. Đồng thời kiểm tra các công trình đang thi công để có phương án đảm bảo an toàn về người và tài sản, tránh những thiệt hại đáng tiếc như trận lũ vừa qua.

Tỉnh Lai Châu đang chỉ đạo di dời người dân ở những khu vực dễ bị sạt lở.

“Các huyện phải chủ động di dời dân và tiếp tục cảnh báo cho người dân, đặc biệt là trong thời gian mưa nhiều. Chúng tôi cũng thường xuyên gửi những thông tin về thời tiết tới lãnh đạo các huyện, thành phố để làm sao nắm được diễn biến của thời tiết và có các phương án phòng tránh thiên tai một cách tốt nhất”, ông Hải nhấn mạnh.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Bắc, tại nhiều địa phương tiếp tục có mưa to, có nơi lên đến 125mm, nước lũ trên suối dâng cao trong vài giờ tới. Công tác tuyên truyền, cảnh báo tới người dân đang được địa phương triển khai tích cực nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Đã tìm ra “thủ phạm” gây lũ ống kinh hoàng tại Sa Pa (Lào Cai)

Chiều nay (4/7), tại cuộc họp báo thường kỳ do UBND tỉnh Lào Cai tổ chức, nói về nguyên nhân gây ra lũ cục bộ tại xã bản Hồ (Sa Pa), đại diện UBND tỉnh cho biết, do Nhà máy thủy điện Sử Pán 1 không vận hành đúng quy trình, xả lũ bất ngờ, gây thiệt hại nặng nề tại đây.

Theo đó, vào đêm 23 rạng sáng 24/6, do mưa lớn kéo dài, Nhà máy thủy điện Sử Pán 1, do CTCP công nghiệp Việt Long làm chủ đầu tư đã bất ngờ xả lũ cả bốn cửa đáy, vì vậy nước đổ xuống dòng suối Mường Hoa, gây lũ quét cục bộ, làm sập cầu treo và ngập úng nhà ở, cuốn trôi tài sản, gây thiệt hại cho hơn 50 hộ dân ở thôn Bản Dền, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa.

Theo ông Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Công thương Lào Cai, ngoài nguyên nhân khách quan do có mưa lớn, địa hình thấp thì thủy điện Sử Pán 1 (thuộc CTCP công nghiệp Việt Long) là tác nhân chính gây ra lũ cục bộ tại Bản Hồ. Thủy điện Sử Pán 1 đã không tuân thủ quy trình vận hành xả lũ hồ đập của Bộ Công thương cũng như phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập do UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt.

Cụ thể, thủy điện Sử Pán 1 đã không thông báo cho ngành chức năng để kịp thời thông báo cho người dân vùng hạ lưu. Đơn vị này đã tiến hành xả lũ toàn bộ bốn cửa xả, đổ một lượng nước rất lớn xuống hạ du trong đêm khiến người dân không kịp trở tay, gây thiệt hại nặng nề cho người dân phía hạ lưu.

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/tay-bac-tiep-tuc-mua-lon-hang-tram-ho-dan-ven-song-suoi-thap-thom-lo-sat-lo-20190704202601809.htm