Tây Ban Nha 6-0 Croatia: Tiếp đà hồi sinh, 'bò tót' đè bẹp Á quân Thế giới

Đội tuyển Tây Ban Nha của HLV Luis Enrique đã tạo ra cơn mưa bàn thắng khi gặp á quân World Cup 2018, Croatia tại sân Manuel Martinez Valero (Elche, Tây Ban Nha).

Vượt qua đội tuyển Anh (2-1) – đội bóng hạng Tư World Cup 2018, là màn ra mắt tốt của HLV Luis Enrique trên cương vị HLV đội tuyển Tây Ban Nha. Thử thách tiếp theo của cựu HLV CLB Barcelona được nâng thêm một nấc, khi đối thủ là á quân thế giới – Croatia.

Khởi đầu với đội hình gần như mạnh nhất, Croatia không có vẻ gì phải chấp nhận một trận thua đậm trước Tây Ban Nha. Luka Modric và đồng đội thậm chí có nhiều cơ hội hơn trong 15 phút khai cuộc.

Lưới Tây Ban Nha có thể đã rung lên từ sớm nếu Ivan Rakitic không thực hiện cú sút đi chệch khung thành trong gang tấc, còn Ivan Perisic thành công trong pha đối mặt với thủ môn David de Gea.

Những chú "bò tót" đang cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ dưới thời tân HLV Luis Enrique. (ảnh IT)

Những chú "bò tót" đang cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ dưới thời tân HLV Luis Enrique. (ảnh IT)

Nhưng mọi chuyện thay đổi, sau khi Tây Ban Nha có bàn vươn lên dẫn trước ở phút 24. Carvajal có pha vẩy bóng bằng má ngoài chân phải vào trong vòng cấm để Saul đánh đầu mở tỷ số.

10 phút sau, sai lầm tai hại của Mateo Kovacic – cầu thủ đang đá cho Chelsea nhưng vẫn thuộc biên chế Real Madrid, đã tạo cơ hội cho Asensio tung ra cú dứt điểm từ xa đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng đầu tiên của Asensio cho ĐTQG ở trận thứ 17.

Khi Croatia còn đang hoang mang thì tài năng trẻ của Real Madrid bồi thêm một cú đòn nữa ở phút 35, với pha đột phá dứt điểm đẹp không kém. Có điều, bàn thắng không ghi tên anh mà lại là thủ môn Lovre Kalinic phản lưới nhà do bóng đập lưng anh vào lưới sau khi tìm đến xà ngang.

Sang hiệp 2, Croatia tiếp tục bị lép vế trước Tây Ban Nha. Phút 49, cách biệt trở thành 4-0 sau khi Rodrigo phá bẫy việt vị thoát xuống dứt điểm đối mặt Kalinic. Chỉ 8 phút sau, Sergio Ramos cũng ghi tên lên bảng điện tử khi thực hiện cú đánh đầu sở trường từ quả phạt góc. Phút 70, Isco ấn định trận đại thắng 6-0 cho "những chú bò tót" bằng cú sút chéo góc trong vòng cấm.

Đánh bại Croatia với tỷ số của một ván tennis, Tây Ban Nha độc chiếm ngôi đầu bảng 4 với 2 trận toàn thắng. Còn với Croatia, đây là thất bại nặng nề nhất trong lịch sử đội bóng.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/tay-ban-nha-6-0-croatia-tiep-da-hoi-sinh-bo-tot-de-bep-a-quan-the-gioi-79880.html