Tây Ban Nha bất hòa với Italia về việc tiếp nhận người di cư

Chính phủ Tây Ban Nha ngày 19-8 bác thông tin, nước này đã nhất trí với Italia về việc cho phép 107 người di cư - vốn đã bị mắc kẹt ở Địa Trung Hải - lên bờ ở cảng Mallorca của nước này, đồng thời tái khẳng định Madrid sẵn sàng tiếp nhận người di cư tại địa điểm này.

Chính phủ Tây Ban Nha ngày 19-8 bác thông tin, nước này đã nhất trí với Italia về việc cho phép 107 người di cư - vốn đã bị mắc kẹt ở Địa Trung Hải - lên bờ ở cảng Mallorca của nước này, đồng thời tái khẳng định Madrid sẵn sàng tiếp nhận người di cư tại địa điểm này.

Trước đó cùng ngày, tàu cứu trợ Open Arms của Tây Ban Nha ra thông cáo cho biết hai quốc gia trên có vẻ đã phá bỏ một thỏa thuận về việc tiếp nhận (người di cư) tại cảng Mallorca, điều này sẽ khiến mất thêm 3 ngày nữa đối với tình huống khó khăn này. Thông cáo của tàu Open Arms nêu rõ: “Chính phủ phủ nhận sự tồn tại của bất cứ thỏa thuận nào được cho là với Italia. Thông tin duy nhất chính xác là chính phủ Tây Ban Nha đã đề nghị (tàu) Open Arms chuyển hướng tới cảng gần nhất của Tây Ban Nha và chính phủ Italia đang vi phạm pháp luật khi ngăn cản người di cư lên bờ ở cảng Lampedusa”.

T.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_211240_tay-ban-nha-bat-hoa-voi-italia-ve-viec-tiep-nhan-nguoi-di-cu.aspx