Tây Ban Nha bị phạt 12 triệu euro vì chậm xử lý nước thải

Ngày 25-7, Tây Ban Nha đã bị phạt tối thiểu là 12 triệu euro vì không tuân thủ quy định của châu Âu về xử lý nước thải.

Theo quyết định của Tòa án Tư pháp của Liên minh châu Âu (EU), Tây Ban Nha bị phạt 12 triệu euro sau khi EU phát hiện nước thải ở 17 thành phố trên toàn lãnh thổ Tây Ban Nha không được xử lý. Trong số 17 thành phố trên, có 9 thành phố thường xuyên luôn không tôn trọng quy định của EU về xử lý nước thải. Tòa án Tư pháp của EU còn nhấn mạnh, nếu Tây Ban Nha không xử lý triệt để tình trạng này, mỗi quý nước này sẽ phải nộp phạt thêm 11 triệu euro.

Với quyết định trên, “Tây Ban Nha đã gia nhập vào câu lạc bộ các quốc gia bị phạt nhiều nhất của EU. Trước đó, Bỉ, Luxemburg, Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Italy cũng đã bị xử phạt vì có hành vi vi phạm tương tự nhưng không có quốc gia nào tích lũy được nhiều vụ án về vấn đề này như Tây Ban Nha”, tờ El Pais cho biết thêm.

Trung tâm xử lý nước thải ở Majorque (Tây Ban Nha). (ảnh: courrierinternational.com)

Từ năm 1991, EU đã ra quy định, theo đó tất cả các quốc gia thành viên EU phải đảm bảo rằng, các khu vực có từ 15.000 cư dân trở lên phải đáp ứng đúng quy định xử lý nước thải của liên minh này. Theo EU, nước thải chưa qua xử lý sẽ gây nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng bởi nó có thể bị "nhiễm virus và vi khuẩn có hại". Nước thải không qua xử lý cũng đặt ra một mối đe dọa cho sinh vật biển do hàm lượng nitơ và phốt pho cao sẽ thúc đẩy sự phát triển nhanh của tảo. Theo tờ El Pais, trong ba mươi năm qua, Tây Ban Nha đã trải qua năm đời tổng thống, trong đó có ba người thuộc đảng Xã hội và hai người thuộc đảng Nhân dân. Tuy nhiên, "không ai trong số các nhà lãnh đạo này tôn trọng chỉ thị châu Âu về xử lý tốt nước thải đô thị". Đó là lý do vì sao xứ sở bò tót này bị phạt nặng đến thế.

PHƯƠNG LINH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/tay-ban-nha-bi-phat-12-trieu-euro-vi-cham-xu-ly-nuoc-thai-545203