Tây Ban Nha - Điểm đến châu Âu độc đáo hút khách du lịch

Tây Ban Nha là một trong những điểm đến châu Âu thu hút nhiều khách du lịch trên thế giới. Trong số nhiều lễ hội diễn ra quanh năm, có chín lễ hội truyền thống đặc sắc đã và đang mang về nguồn thu rất lớn cho ngành 'công nghiệp không khói' cũng như nền kinh tế Tây Ban Nha.

Lễ hội Giáng sinh và Năm mới

Lễ hội Giáng sinh và Năm mới diễn ra vào những ngày cuối năm cũ và đầu năm mới trên khắp đất nước Tây Ban Nha. Khắp các nơi trong thành phố trang hoàng đèn hoa rực rỡ với bầu không khí Giáng sinh nhộn nhịp. Đây là dịp để mọi người tất bật mua sắm, cùng quây quần bên gia đình và bạn bè tiệc tùng, chúc tụng nhau.

Lễ hội Tamborrada ở San Sebastian

Lễ hội diễn ra từ nửa đêm ngày 19/1 và chỉ kéo dài trong 1 ngày. Vào lúc nửa đêm mọi người tập trung tại quảng trường Constitution, nơi Thị trưởng sẽ kéo cờ và bắt đầu đánh trống. Đây là lễ hội ồn ào nhất Tây Ban Nha được tổ chức ở thành phố San Sebastian của xứ Basque.

Lễ hội Tamborrada ở San Sebastian. (Ảnh: Zing)

Las Fallas - lễ hội hình nộm

Lễ hội này diễn ra tưng bừng từ ngày 15/3 đến 19/3 tại tại Valencia, Tây Ban Nha. Lễ hội nhằm chào đón mùa Xuân, đánh dấu sự kết thúc một mùa Đông giá lạnh. Khắp đường phố nhộn nhịp các cuộc diễu hành, hình nộm, pháo hoa… Hình nộm sẽ được khai hỏa rực lửa vào lúc nửa đêm.

Lễ hội Carnival

Lễ hội hóa trang này diễn ra vui nhộn nhất ở Tenerife và Cadiz. Còn có ở quận Chueca (thủ đô Madrid), vùng Sitges (gần Barcelona), Ciudad Rodrigo (gần Salamaca), lễ hội giúp làm tăng sự quyến rũ của thành phố qua các sắc màu của trang phục và nhịp điệu âm nhạc. Đây là sự bùng nổ của sức sống và để lại một kỷ niệm khó quên... Carnival là một lễ hội đã xuất hiện trong các tác phẩm trong thời Trung cổ.

Lễ hội Feria của vùng Sevilla
Lễ hội diễn ra từ ngày 15-21/4 tại vùng Seville - nơi cũng có thể trải nghiệm tốt nhất lễ hội Semana Santa (lễ Phục sinh). Đây là một trong những lễ hội lớn tại vùng Seville với cuộc diễu hành quanh thành phố trên những chiếc xe ngựa độc đáo, cùng với vũ điệu Flamenco kết hợp màn đua ngựa sôi động.

Lễ hội San Fermin (Lễ hội bò đuổi Pamplona)

Lễ hội diễn ra vào tuần đầu tiên của tháng Bảy, được tổ chức thường niên ở thành phố Pamplona. Nhắc đến lễ hội ở "xứ sở bò tót" không thể nào thiếu lễ hội San Fermin. Vào ngày lễ hội các chú bò đực hung hãn sẽ được thả tự do chạy tới trường đấu bò. Những người tham gia phải tránh những con bò hung dữ này.

Lễ hội Ném cà chua Tomatina

Lễ hội diễn ra vào thứ tư cuối tháng Tám ở thị trấn Bunol, Valencia, Tây Ban Nha. Đây là lễ hội ném hoa quả lớn nhất châu Âu. Mọi người từ khắp nơi đổ về đây để tham gia cuộc chiến cà chua. Lễ hội mang ý nghĩa cầu nguyện cho mùa bội thu sắp tới.

Lễ hội Semana Grande vùng Bilbao

Lễ hội diễn ra vào tuần thứ ba của tháng Tám, tại xứ Basque, đặc biệt là thành phố Bilbao. Đây là lễ hội nhiều sự kiện và hoạt động nhất ở Tây Ban Nha. Đám đông tụ tập tại Nhà hát lớn Arriaga cùng sự ra mắt của pháo hoa txupinazo là tín hiệu cho sự bắt đầu của chương trình.

Nhiều điều thú vị tại các lễ hội truyền thống tại Tây Ban Nha. (Ảnh: Kenh14)

Lễ hội Moros y Cristianos

Lễ hội mang nét đặc trưng của từng vùng miền tổ chức. Đây là lễ hội nhằm kỷ niệm chiến trắng đạo Kitô trong cuộc thập tự chinh thoát khỏi sự thống trị của người Hồi giáo. Mọi người tham gia sẽ thực hiện các nghi thức tái hiện sự kiện hơn 700 năm trước.

Ngành du lịch là thế mạnh của Tây Ban Nha và là một trong những động lực chính của nền kinh tế, chiếm khoảng 11% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của đất nước này. Năm 2018, Tây Ban Nha đã trở thành điểm thu hút du khách đông thứ hai thế giới, chỉ sau Pháp, với khoảng 82 triệu lượt du khách.

Tính đến tháng 8/2018, khách du lịch quốc tế đã chi 11,54 tỷ euro ở Tây Ban Nha, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước đó. Chi tiêu của mỗi du khách ở đất nước này đạt 1.131 euro (1.307 USD), tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước đó và chi tiêu trung bình hàng ngày của mỗi khách du lịch đạt 139 euro, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Quan chức Du lịch Tây Ban Nha, Isabel Oliver cho biết ngành du lịch của đất nước này tập trung vào mô hình du lịch chất lượng hơn là mô hình tính theo số lượng nên mức chi tiêu của du khách sẽ là chỉ dấu phản ánh "sức khỏe" của ngành "công nghiệp không khói".

Số liệu chính thức cũng cho thấy, trong quý III/2018, ngành du lịch Tây Ban Nha đã tuyển dụng thêm 98.415 lao động, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2017. Số lượng nhân viên đặc biệt tăng trong ngành khách sạn và các hoạt động liên quan đến du lịch.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Thương mại và Du lịch Tây Ban Nha Reyes Maroto cho hay, số liệu này phản ánh thế mạnh của ngành du lịch Tây Ban Nha. Việc làm trong ngành du lịch đã chiếm 14,1% tổng số việc làm trong nền kinh tế nước này.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/tay-ban-nha-diem-den-chau-au-doc-dao-hut-khach-du-lich-87014.html