Tây Ban Nha ghi nhận hơn 100.000 ca SARS-CoV-2, 9.000 người tử vong

Ngày 1/4, Bộ Y tế Tây Ban Nha thông báo số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này đã vượt 100.000 người, số ca tử vong là hơn 9.000 ca.

Nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện điều trị các bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Madrid, Tây Ban Nha, ngày 31/3/2020. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện điều trị các bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Madrid, Tây Ban Nha, ngày 31/3/2020. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Ngày 1/4, Bộ Y tế Tây Ban Nha thông báo số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này đã vượt 100.000 người.

Theo bộ trên, số ca mắc COVID-19 tại Tây Ban Nha đã tăng từ 94.417 ca của ngày 31/3 lên 102.136 ca trong ngày 1/4.

Trong khi đó, số ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua tại nước này đã tăng thêm 864 ca lên 9.053 ca.

Trước đó vào ngày 30/3, Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Salvador Illa cho biết tốc độ lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này đang có dấu hiệu chậm lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tay-ban-nha-ghi-nhan-hon-100000-ca-sarscov2-9000-nguoi-tu-vong/631849.vnp