Tây Ban Nha hiện đại hóa tên lửa phòng không tầm ngắn Mistral-3

Công ty công nghiệp quốc phòng MBDA Tây Ban Nha thông báo, kế hoạch chuyển giao tên lửa phòng không tầm ngắn tiên tiến Mistral-3 mới cho Lực lượng Vũ trang Tây Ban Nha sẽ bắt đầu vào năm 2026.

Trang Army Recognition, dẫn tuyên bố của bà María Durán, Tổng Giám đốc MBDA Tây Ban Nha cho biết, Bộ Quốc phòng và MBDA Tây Ban Nha đã ký kết thỏa thuận trị giá 325 triệu euro vào tháng 12/2023. Theo hợp đồng này, công ty sẽ cung cấp hơn 500 tên lửa tầm ngắn tiên tiến Mistral-3 trong vòng 10 năm và hợp tác với ngành công nghiệp Tây Ban Nha để cập nhật các trạm điều khiển phóng.

Tổng Giám đốc MBDA Tây Ban Nha đã trình bày chi tiết về quy trình nâng cấp, hiện đại hóa nhằm nâng cao những tính năng kỹ chiến thuật của tên lửa phòng không tầm ngắn Mistral-3 so với những phiên bản trước.

MBDA Tây Ban Nha đã chọn công ty Tecnobit của Tây Ban Nha để cung cấp camera quang điện tử mới, sẽ trang bị cho các trạm điều khiển phóng hiện đang phục vụ trong Lực lượng Lục quân, Không quân và Vũ trụ cũng như Hải quân, Lính thủy Đánh bộ.

Tên lửa phòng không tầm ngắn Mistral-3 của tập đoàn MBDA. Video MBDA

Bà Durán nhấn mạnh, chương trình Mistral 3 là sự khởi đầu của chương trình phát triển hệ thống phòng không mạnh mẽ của Tây Ban Nha, đáp ứng những diễn biến phức tạp trong khu vực đồng thời củng cố vị thế của MBDA là một công ty hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực tên lửa.

Bà lưu ý rằng, doanh nghiệp MBDA Tây Ban Nha, thành viên của tập đoàn tên lửa châu Âu từ lâu đã làm việc với nhóm các nhà cung cấp quốc gia (nhà sản xuất hệ thống thứ cấp). Các công ty thường xuyên hợp tác với MBDA là Sener, Indra, Aernnova, Escribano, Fábrica de municiones de Granada và Tecnobit. Các công ty này không chỉ tham gia vào những dự án quốc gia mà còn đóng góp vào các dự án quốc tế. Bà Durán đề cập đến chương trình Meteor, phát triển tên lửa không đối không của châu Âu, được trang bị cho Lực lượng Không quân Vũ trụ Tây Ban Nha, trong đó các doanh nghiệp của quốc gia này tham gia 10%.

Tên lửa phòng không tầm ngắn Mistral-3 do MBDA thiết kế và phát triển. Ảnh MBDA

Tên lửa đánh chặn Mistral-3 do MBDA thiết kế và phát triển là thành quả minh chứng cho sự tiến bộ về công nghệ tên lửa phòng không tầm ngắn (VSHORAD). Hệ thống vũ khí này có tính năng ấn tượng là sử dụng chế độ "bắn và quên", sau khi được phóng, tên lửa sẽ tự động truy đuổi mục tiêu, không cần chế độ dẫn đường của trắc thủ điều khiển.

Một tính năng ấn tượng của Mistral 3 là vũ khí sử dụng sử dụng camera quét ảnh ma trận hồng ngoại (IR), công nghệ lần đầu tiên được sử dụng trong các tên lửa phòng không tầm ngắn, giúp đầu tự dẫn miễn nhiễm với tất cả các biện pháp đối phó hồng ngoại IR hiện nay. Công nghệ này nâng cao khả năng phát hiện và theo dõi mục tiêu của đầu tự dẫn tên lửa, tăng xác suất tiêu diệt mục tiêu bằng một phát bắn (SSKP) lên hơn 96%.

Tên lửa sử dụng chế độ tự dẫn hoàn toàn thụ động đối với mọi thiết bị phóng, không phụ thuộc vào hệ thống dẫn đường chủ động từ phương tiện mang như xe thiết giáp, máy bay chiến đấu, loại trừ khả năng bị khí tài tác chiến điện tử của đối phương gây nhiễu hoặc chế áp. Tên lửa có khả năng cơ động cao, chịu được trọng lực lên tới 30g, tính năng này cho phép tên lửa bám các phương tiện bay linh hoạt, có thể thực hiện những có trọng lực lên tới 9g. Tên lửa được trang bị động cơ nhiên liệu rắn 2 giai đoạn.

Mistral-3 có tầm bắn hiệu quả trên khoảng cách 8.000 mét và cao 6.000 mét. Phạm vi đánh chặn tối thiểu là 500 mét. Tốc độ bay siêu thanh cao 930 m/s, đảm bảo tiêu diệt cả các máy bay chiến đấu tốc độ siêu âm.

Tên lửa phòng không Mistral-3 được trang bị đầu đạn nặng 3 kg, bộ phận kích nổ phi tiếp xúc, đo khoảng cách bằng tia laser để đảm bảo tiêu diệt mục tiêu hiệu quả.

Mistral 3 được thiết kế để có thể lưu giữ 20 năm không cần bảo trì, trở thành loại vũ khí sử dụng dài hạn với độ tin cậy cao và tiết kiệm chi phí. Tên lửa hoạt động trong mọi môi trường có điều kiện khắc nghiệt như sa mạc hoặc vùng cực Bắc, khoảng nhiệt độ từ -40°C đến +71°C.

Tên lửa có chiều dài 1,88 mét bao gồm cả động cơ đẩy, trọng lượng dưới 20 kg và đường kính 92 mm. Thiết kế nhỏ gọn của Mistral 3 cho phép vũ khí có thể được lắp cho nhiều loại bệ phóng tên lửa phòng không mặt đất, từ các phiên bản di động vác vai (MANPADS) đến các hệ thống phòng không trên xe cơ giới hoặc tàu thuyền.

Rodríguez Maroto , giám đốc sản phẩm và phát triển kinh doanh của MBDA Tây Ban Nha cũng trình bày chi tiết các dự án và giải pháp phòng không, sử dụng tên lửa Mistral 3 cho Bộ Quốc phòng. Trong số những kiến nghị có đề xuất khả năng phát triển hệ thống phòng không cho các chiến hạm Hải quân. Công ty hiện đang phối hợp với Hải quân Tây Ban Nha tiến hành một nghiên cứu để tích hợp một hệ thống phóng Mistral-3 trên các khinh hạm.

Tổ hợp pháo 30 mm, tên lửa Mistral-3 phòng không tầm gần do MBDA nghiên cứu phát triển. Ảnh MBDA

Đồng thời, MBDA Tây Ban Nha cũng đề xuất tích hợp tên lửa hành trình tầm xa Taurus vào máy bay phản lực Eurofighter, do Lực lượng Không quân Vũ trụ có kế hoạch cho phi đội F-18, hiện đang là máy bay phản lực duy nhất có khả năng phóng Taurus ở Tây Ban Nha nghỉ hưu. MBDA Tây Ban Nha cũng đang đề xuất một hệ thống pháo – tên lửa phòng không, sử dụng Mitral-3 chống máy bay không người lái cho các Lực lượng Vũ trang với sự cộng tác của những công ty nước ngoài khác.

Theo Army Recognition

Thái Bằng

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/tay-ban-nha-hien-dai-hoa-ten-lua-phong-khong-tam-ngan-mistral-3-post173157.html