Tây Ban Nha, Italia khởi đầu thuận lợi

Trung vệ đội trưởng Sergio Ramos ghi bàn thắng quyết định, giúp Tây Ban Nha khởi đầu suôn sẻ ở vòng loại Euro 2020 bảng F bằng chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước Na Uy sáng 24-3.

Vòng loại Euro 2020

Sergio Ramos lập công bằng pha Panenka trên chấm 11 m, giúp Tây Ban Nha khởi đầu thuận lợi ở trận mở màn vòng loại Euro 2020. (Ảnh: Reuters)

Sergio Ramos lập công bằng pha Panenka trên chấm 11 m, giúp Tây Ban Nha khởi đầu thuận lợi ở trận mở màn vòng loại Euro 2020. (Ảnh: Reuters)

Bàn thắng trên chấm 11 m mang phong cách Panenka của ngôi sao Real Madrid đem về cho đội bóng xứ bò tót trọn vẹn ba điểm ngày ra quân, nhưng khó có thể xem đây là một màn trình diễn thuyết phục của HLV Luis Enrique và các học trò, dù được thi đấu trên sân nhà.

Tây Ban Nha khởi đầu khá suôn sẻ trên sân Mestalla bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút 16, khi Rodrigo Moreno bắt vô-lê chuẩn xác từ cự ly gần sau đường chuyền của Jordi Alba. Bàn thắng sớm giúp La Roja chơi thoải mái hơn và gần như kiểm soát trận đấu, song họ lại không tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn rõ ràng.

Thống kê cho thấy, trong suốt cả trận, đội chủ nhà tung ra tới 26 cú sút so với chỉ bốn lần dứt điểm của Na Uy. Tây Ban Nha áp đảo hoàn toàn đội khách về thời lượng kiểm soát bóng, lên tới 75%. Thế nhưng, các học trò của HLV Enrique lại không thể cụ thể hóa ưu thế vượt trội thành kết quả trên bảng tỷ số.

Không những thế, họ còn để đội khách gỡ hòa ở phút 65. Dù không tấn công nhiều nhưng Na Uy lại tỏ ra rất nguy hiểm trong các pha phản công. Ở một tình huống như thế, Inigo Martinez buộc phải phạm lỗi với tiền đạo Bjorn Johnsen bên phía đội khách trong vòng cấm Tây Ban Nha, và một quả penalty đã được trao cho Na Uy. Josh King không bỏ lỡ cơ hội bằng vàng này để gỡ hòa 1-1.

Bất ngờ bị thủng lưới, đội chủ nhà tỏ ra khá lúng túng. Nhưng rất may, họ lại kiếm được một quả penalty khác sau bàn gỡ của đội khách sáu phút, khi Alvaro Morata bị thủ môn Na Uy Rune Jarstein phạm lỗi trong vòng cấm. Đội trưởng Ramos bước lên thực hiện chuẩn xác quả Panenka thứ năm của mình từ đầu mùa giải để đem về chiến thắng 2-1 quý giá cho Tây Ban Nha.

Nicolo Barella (số 18) cùng đồng đội ăn mừng bàn thắng mở tỷ số vào lưới Phần Lan: (Ảnh: Getty Images)

Trong khi đó, ở bảng J, Italia phải nhờ đến sự tỏa sáng của hai cầu thủ trẻ để đánh bại Phần Lan 2-0 trong ngày ra quân. Tiền vệ 22 tuổi Nicolo Barella ghi bàn mở tỷ số trận đấu, cũng là bàn thắng đầu tiên của mình cho tuyển quốc gia chỉ sau bảy phút bóng lăn. Đến phút 74, tiền đạo Moise Kean, cầu thủ đầu tiên sinh sau năm 2000 từng được lên tuyển Italia cũng có bàn thắng ra mắt màu áo thiên thanh để ấn định thắng lợi 2-0 cho đội chủ nhà.

Cũng ở bảng J, bàn thắng trong thời gian bù giờ của Henrikh Mkhitaryan vẫn không đủ để giúp Armenia thoát khỏi trận thua 1-2 trước Bosnia và Herzegovina, trong khi Hy Lạp đánh bại Liechtenstein 2-0.

Ở bảng D, Ireland thắng sít sao Gibraltar với tỷ số 1-0, còn Thụy Sĩ dù không có hai tiền đạo ngôi sao Xherdan Shaqiri và Haris Seferovic vẫn đủ sức đánh bại Georgia 2-0.

Kết quả vòng loại Euro 2020 sáng 24-3:

Bảng D

Georgia 0-2 Thụy Sĩ

Gibraltar 0-1 Ireland

Bảng F

Malta 2-1 Đảo Faroe

Thụy Điển 2-1 Rumani

Tây Ban Nha 2-1 Na Uy

Bảng J

Bosnia và Herzegovina 2-1 Armenia

Italia 2-0 Phần Lan

Liechtenstein 0-2 Hy Lạp

* Ở loạt trận giao hữu quốc tế sáng nay, Brazil vắng ngôi sao Neymar vì chấn thương đã chơi dưới sức, để rồi bị Panama cầm hòa 1-1. Tiền vệ Lucas Paqueta đưa Brazil vượt lên dẫn trước ở phút 31, nhưng Adolfo Machado cũng kịp gỡ hòa bốn phút sau đó cho đội bóng Trung Mỹ. Đáng chú ý, Panama chưa từng ghi bàn vào lưới Brazil trong khi để thua cả bốn lần gặp nhau trước đó, bị thủng lưới tới 16 bàn.

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-quoc-te/item/39604902-tay-ban-nha-italia-khoi-dau-thuan-loi.html