Tây Ban Nha: Luật Sức khỏe sinh sản và giới tính chính thức có hiệu lực

Luật Sức khỏe sinh sản và giới tính của Tây Ban Nha, bao gồm quyền cho phụ nữ được nghỉ làm khi đến kỳ kinh nguyệt, vừa có hiệu lực từ đầu tháng này.

Bộ trưởng Bộ Bình đẳng giới Tây Ban Nha Irene Montero. Nguồn: punchng.com

Trước đó, dự luật của Bộ Bình đẳng giới, do Chính phủ cánh tả đưa ra, đã được Quốc hội Tây Ban Nha thông qua vào tháng Hai.

Theo punchng.com, sau cuộc bỏ phiếu của Quốc hội vào tháng Hai, Bộ trưởng Bộ bình đẳng giới Irene Montero từng phát biểu, sự kiện này đánh dấu một “ngày lịch sử vì sự tiến bộ của nữ quyền”. Để được nghỉ kỳ kinh nguyệt, lao động nữ ở Tây Ban Nha phải có giấy của bác sĩ.

Luật cho phép những nhân viên đang bị đau bụng kinh được nghỉ bao nhiêu thời gian tùy thích, và hệ thống an sinh xã hội của nhà nước - chứ không phải người sử dụng lao động – thanh toán lương cho thời gian nghỉ ốm này.

Cũng trong luật mới, ngoài tăng quyền cho phụ nữ như đề cập ở trên, nhiều rào cản khác đã được dỡ bỏ, chẳng hạn như giúp việc phá thai và thay đổi giới tính của người chuyển giới trở nên dễ dàng hơn.

Ngọc Minh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/the-gioi-24h/tay-ban-nha-luat-suc-khoe-sinh-san-va-gioi-tinh-cua-tay-ban-nga-chinh-thuc-co-hieu-luc-i331398/