Tây Ban Nha mở vụ kiện chống lại Google

Cơ quan giám sát cạnh tranh của Tây Ban Nha (CNMC) đã mở một vụ kiện chống lại Google vì bị cáo buộc có hành vi cạnh tranh không lành mạnh ảnh hưởng đến các tổ chức tin tức và hãng thông tấn Tây Ban Nha, theo cơ quan này cho biết hôm thứ Ba (28/3). (CLO) Cơ quan giám sát cạnh tranh của Tây Ban Nha (CNMC) đã mở một vụ kiện chống lại Google vì bị cáo buộc có hành vi cạnh tranh không lành mạnh ảnh hưởng đến các tổ chức tin tức và hãng thông tấn Tây Ban Nha, theo cơ quan này cho biết hôm thứ Ba (28/3).

CNMC cho biết họ đang điều tra xem liệu Google có lạm dụng vị trí thống lĩnh của mình tại thị trường Tây Ban Nha hay không. Quá trình tố tụng liên quan đến Google, Google Ireland, Google Tây Ban Nha, và cả công ty mẹ của Google là Alphabet.

Ảnh minh họa: Reuters

CNMC cho biết các hoạt động bị cáo buộc bao gồm việc bóp méo cạnh tranh tự do và áp đặt các điều kiện không công bằng đối với các nhà xuất bản báo chí và hãng thông tấn Tây Ban Nha.

"Chúng tôi sẽ phân tích các chi tiết của trường hợp này và giải quyết bất kỳ câu hỏi nào mà CNMC có thể có", một phát ngôn viên của Google Tây Ban Nha nói với Reuters, đồng thời cho biết thêm rằng công ty "làm việc mang tính xây dựng với các nhà xuất bản".

Cuộc điều tra của cơ quan giám sát bắt nguồn từ một khiếu nại từ Trung tâm Bản quyền Sao chép Tây Ban Nha (CEDRO). CNMC sẽ điều tra vụ việc trong 18 tháng tới, trong thời gian đó cả hai bên có thể trình bày lập luận của mình.

Mai Anh (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tay-ban-nha-mo-vu-kien-chong-lai-google-post241313.html