Tây Ban Nha nhận bi kịch, cơ hội cho tuyển Anh

Tây Ban Nha từ chỗ chắc suất dự vòng bán kết UEFA Nations League bỗng tự đẩy số phận mong manh của mình vào tay người Anh.

Cách đây 2 tháng, Tây Ban Nha thắng Croatia 6-0 một cách nhàn nhã và nhiều người nghĩ rằng họ sẽ là đội đầu tiên đoạt vé vào bán kết. Nhưng tháng trước, đội bóng của HLV Luis Enrique đã bỏ lỡ cơ hội giành vé sớm khi bất ngờ thua Anh 2-3 ngay trên sân nhà. Cơ hội lấy vé cho Tây Ban Nha sau đó là nhiệm vụ nhẹ nhàng: chỉ cần hòa Croatia.

Dù đá trên sân nhà, Croatia không được đánh giá cao sau chuỗi trận kém cỏi thời gian qua. Thế nhưng, Croatia lại chơi lột xác trong trận đấu đầu tiên họ ra mắt khán giả nhà với tư cách á quân thế giới (trước đó, Croatia phải thi đấu trận gặp Anh trên sân không khán giả do án kỷ luật của UEFA).

Sau hiệp 1 không bàn thắng, Croatia liên tục vươn lên dẫn trước trong hiệp 2. Sự thật thì Tây Ban Nha là đội kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng cầu thủ chủ nhà lại rất biết chắt chiu các cơ hội do sai sót hàng thủ đội khách. Trong khi đó, Tây Ban Nha cũng 2 lần vượt khó bằng cách san bằng cách biệt và tỷ số phút 90 vẫn là 2-2. Nhưng bàn thắng của Jedvaj vào phút bù giờ thứ 3 đã mang đến bi kịch cho Tây Ban Nha.

Hai thất bại liên tiếp cùng với tỷ số 2-3 đẩy đội bóng của Enrique vào thế khó. Hiện Tây Ban Nha vẫn dẫn đầu bảng 1 nhóm A với 6 điểm nhưng đã đá hết số trận. Anh và Croatia cùng 4 điểm nhưng sẽ còn gặp nhau tại Wembley ít ngày tới. Tây Ban Nha chỉ có thể giành vé vào bán kết nếu Anh và Croatia hòa nhau.

A.T

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bong-da-c-116/tay-ban-nha-nhan-bi-kich-co-hoi-cho-tuyen-anh-101070.html