Tây Ban Nha phản đối việc ngăn chặn thỏa thuận thương mại EU-Mercosur

Trong một thông điệp gửi tới truyền thông đăng tải trên mạng internet, Madrid nhấn mạnh, Tây Ban Nha 'không cùng quan điểm về việc ngăn chặn thỏa thuận này'.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. (Nguồn: AFP)

Ngày 24/8, Chính phủ Tây Ban Nha cho biết, nước này không ủng hộ các động thái ngăn chặn thỏa thuận thương mại của Liên minh châu Âu (EU) với khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), bị cho là có liên quan đến thất bại của Brazil trong việc ngăn chặn nạn cháy rừng đang lan rộng tại khu vực rừng nhiệt đới Amazon.

Trong một thông điệp gửi tới truyền thông đăng tải trên mạng internet, Madrid nhấn mạnh, Tây Ban Nha "không cùng quan điểm về việc ngăn chặn thỏa thuận này", một ý tưởng do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khởi xướng hôm 23/8 và được Thủ tướng Ireland Leo Varadkar ủng hộ.

Thông điệp có đoạn: "Tây Ban Nha đã đi đầu trong nỗ lực mới nhất nhằm ký thỏa thuận thương mại giữa EU và Mercosur, thỏa thuận này sẽ mở ra nhiều cơ hội lớn cho hai khối".

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tay-ban-nha-phan-doi-viec-ngan-chan-thoa-thuan-thuong-mai-eu-mercosur-99959.html