Tây Ban Nha sẽ phủ quyết thỏa thuận Brexit nếu điều khoản về Gibraltar không thay đổi

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 20/11 tuyên bố, Madrid sẽ phủ quyết dự thảo thỏa thuận của Liên minh châu Âu (EU) về vấn đề Anh rời khỏi khối này, hay còn gọi là Brexit, nếu điều khoản về Gibraltar không thay đổi.

Phát biểu tại một hội nghị do tờ Economist tổ chức tại thủ đô Madrid, Thủ tướng Sanchez khẳng định: "Kể từ hôm nay, nếu không có bất kỳ thay đổi nào liên quan tới vấn đề quy chế vùng lãnh thổ hải ngoại Gibraltar, Tây Ban Nha sẽ phủ quyết thỏa thuận về Brexit".

Từ lâu London coi sân bay Gibraltar là tài sản của Anh nằm trên lãnh thổ hải ngoại thuộc nước này. (Nguồn:(Nguồn: Chrontime)

Gibraltar nằm gần cuối cực Nam của bán đảo Iberia, là vùng đất mà Tây Ban Nha muốn lấy lại vì cho rằng Anh đã chiếm đóng trái phép.

Năm 2017, Chính phủ Tây Ban Nha đã giành được quyền cho phép nước này phủ quyết mọi thỏa thuận có thể có giữa EU và Anh liên quan đến vùng lãnh thổ tranh chấp đó và Anh luôn khẳng định, Gibraltar sẽ không còn thuộc EU sau khi Anh rời khỏi khối liên minh này.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/tay-ban-nha-se-phu-quyet-thoa-thuan-brexit-neu-dieu-khoan-ve-gibraltar-khong-thay-doi-81995.html