Tây Ban Nha sẽ vượt Nhật Bản thành nước thọ nhất thế giới năm 2040

Lối sống lành mạnh của người Địa Trung Hải là lý do chính khiến Tây Ban Nha đang dần trở thành quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới.

Theo dự báo của viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME) ở Seattle (Mỹ), trong những năm tới, mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe và tuổi thọ của con người là béo phì, huyết áp cao và tiểu đường, các chất kích thích, đồ uống có cồn...

Tờ Guardian dẫn lời tiến sĩ Christopher Murray, giám đốc IHME tại Đại học Washington (Mỹ): “Người Tây Ban Nha cần phải giảm thiểu mức độ sử dụng thuốc lá. Tuy nhiên nhìn chung, các chỉ số đo lường cho thấy sức khỏe của họ đều đang ở mức tốt".

Ông cũng cho biết thêm tuổi thọ trung bình dự kiến của người Tây Ban Nha vào năm 2040 là 85,8 tuổi. Con số này sẽ còn tăng nữa nhờ chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh hiện tại.

Một cửa hàng thực phẩm hữu cơ tại Bilbao, Tây Ban Nha.

Một cửa hàng thực phẩm hữu cơ tại Bilbao, Tây Ban Nha.

Theo biểu đồ từ nhóm nghiên cứu của IHME, năm 2016, Nhật Bản đứng vị trí đầu bảng với tuổi thọ trung bình là 83,7 tuổi. Tây Ban Nha đứng vị trí thứ 3 với con số 82,9 tuổi.

Với thói quen ăn uống, sinh hoạt như hiện tại, IHME dự báo vào năm 2040 Tây Ban Nha sẽ thay Nhật Bản giữ vị trí số 1 với mức tuổi thọ trung bình là 85,8 tuổi.

Một trong những nguyên nhân khiến đất nước Phù Tang bị thay thế vị trí là do tỷ lệ người hút thuốc lá và béo phì ngày một gia tăng tại quốc gia này.

Biểu đồ dự báo tuổi thọ của các nước trên thế giới vào năm 2040 được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu IHME.

Cũng theo biểu đồ nghiên cứu, đất nước thuộc khu vực Đông Nam Á là Singapore thuộc top những quốc gia có tuổi thọ trung bình cao. Năm 2016, Singapore cùng Thụy Sĩ chỉ xếp sau Nhật Bản với tuổi thọ khoảng 83,3 tuổi. Năm 2040, tuổi thọ trung bình của người Singapore có thể sẽ đứng sau Tây Ban Nha và Nhật Bản với con số là 85,3 tuổi.

Nhóm nghiên cứu của viện IHME đã thống kê các chỉ số và đưa ra dự báo về tuổi thọ trung bình của 195 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngoài ra, nhóm này cũng công bố những nguyên nhân tiêu cực, tích cực ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ con người.

Theo ông Murray, những chỉ số sẽ được cải thiện nhờ chính sách chăm sóc sức khỏe người dân của các quốc gia. Các nước nên giảm thiểu tình trạng hút thuốc lá, béo phì, cải thiện nguồn nước và mức độ ô nhiễm không khí.

Theo kết quả của nhóm nghiên cứu, người dân Anh có khả năng tăng tuổi thọ từ 80,8 tuổi vào năm 2016 lên 83,3 tuổi vào năm 2040 và xếp vị trí 26 trong bảng xếp hạng trên thế giới.

Tuổi thọ trung bình của người Mỹ chỉ tăng nhẹ từ 78,7 tuổi lên 79,8 tuổi vào năm 2040. Một trong những nguyên nhân ngày càng nhiều ca tử vong ở nước này là do sử dụng thuốc giảm đau có tính chất gây nghiện.

Các quốc gia châu Phi thuộc nhóm có tuổi thọ thấp nhất thế giới. Quốc gia xếp cuối là Lesotho, thuộc miền nam châu Phi, dự kiến người dân nước này sẽ có tuổi thọ 57,3 tuổi vào năm 2040.

Nghèo đói và dịch bệnh khiến người dân một số nước châu Phi có tuổi thọ trung bình thấp. Ảnh: Kate Holt.

Cũng theo bảng dự báo, công dân Cộng hòa Trung Phi có tuổi thọ trung bình là 58,4 tuổi, Zimbabwe trên 61,3 tuổi và Somalia khoảng 63,6 tuổi. IHME đang cảnh báo rằng, sự trở lại của vấn nạn HIV/AIDS là nguyên nhân chính làm giảm tuổi thọ của người dân tại một số quốc gia châu Phi.

Vị đại diện IHME cho hay sự cách biệt giữa các quốc gia đứng đầu bảng và cuối bảng là rất lớn. Tại nhiều quốc gia nghèo và đang phát triển, người dân có mức thu nhập thấp, hưởng nền giáo dục và chế độ phúc lợi xã hội không tốt, điều này dẫn đến chất lượng cuộc sống của họ không được đảm bảo.

Ông bày tỏ sự mong muốn về việc cải thiện tuổi thọ trung bình của người dân ở mọi quốc gia được đồng đều. Đồng thời ông cũng nhấn mạnh rằng việc giảm thiểu tình trạng hút thuốc lá và nâng cao chế độ ăn uống sẽ giúp nâng cao tuổi thọ đáng kể.

Vì sao Nhật đắt đỏ nhưng đáng tới một lần trong đời? Nhật Bản nổi tiếng là điểm du lịch có chi phí cao, nhưng bất cứ ai tới đây đều cho rằng điều đó là xứng đáng và mong muốn quay lại thêm nhiều lần nữa.

Bích Phương
Theo The Guardian

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tay-ban-nha-se-vuot-nhat-ban-thanh-nuoc-tho-nhat-the-gioi-nam-2040-post885040.html