Tây Ban Nha trục xuất đại sứ Triều Tiên để phản đối vụ thử hạt nhân

Ngày 18-9, Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cho biết đã yêu cầu Đại sứ CHDCND Triều Tiên tại nước này rời khỏi Tây Ban Nha vào cuối tháng 9 do Bình Nhưỡng từ chối chấm dứt chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của mình.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha viết: “Hôm nay, Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha đã triệu tập Đại sứ Triều Tiên và thông báo quyết định coi ông là nhân vật không được hoan nghênh. Bởi vậy, ông sẽ buộc phải chấm dứt công việc của mình và rời khỏi đất nước Tây Ban Nha trước ngày 30-9”.

Hồi cuối tháng 8, Tây Ban Nha cũng đã từng cảnh báo rằng các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng đã “tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng tới hòa bình trong khu vực và tới an ninh toàn cầu” và nói rằng Triều Tiên “có thể sẽ phải chịu hậu quả trong mối quan hệ song phương. Khi đó, Đại sứ Triều Tiên cũng đã bị triệu tập tới Madrid và bị yêu cầu giảm số lượng nhân viên ngoại giao ở Đại sứ quán Triều Tiên.

Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã áp đặt một số biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên sau khi nước này tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 6 và là vụ thử hạt nhân lớn nhất từ trước tới nay của nước này. Đồng thời, Mỹ đã kêu gọi các nước cắt đứt quan hệ ngoại giao và tài chính đối với Triều Tiên.

Trước Tây Ban Nha, Peru và Mexico cũng đã tiến hành trục xuất đại sứ Triều Tiên khỏi lãnh thổ các quốc gia này.

M.N
Theo: Reuters, Telegraph

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/34134302-tay-ban-nha-truc-xuat-dai-su-trieu-tien-de-phan-doi-vu-thu-hat-nhan.html