Tây Ban Nha trục xuất Đại sứ Triều Tiên

Ngày 18.9, Tây Ban Nha đã ra lệnh yêu cầu Đại sứ Triều Tiên tại nước này rời khỏi nước họ trước ngày 30.9 với lý do vụ thử hạt nhân mới của Bình Nhưỡng là "mối đe dọa nghiêm trọng với hòa bình".

"Hôm 18.9, Đại sứ Triều Tiên tại Tây Ban Nha đã nhận được thông báo ông là persona non grata (nhân vật không được hoan nghênh)", Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cho biết trên Twitter chính thức viết bằng tiếng Anh của họ. Trong Tài khoản viết bằng tiếng Tây Ban Nha, Bộ này cho hay thêm là Đại sứ Triều Tiên được cho thời hạn thu xếp rời khỏi đất nước tới cuối tháng này.

Trước đó, hồi tháng 8 Tây Ban Nha đã ra thông báo cảnh báo rằng chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng "tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng cho hòa bình trong khu vực và an ninh toàn cầu", điều này sẽ "dẫn đến những hậu quả trong mối quan hệ song phương".

Theo một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha, Không chỉ Đại sứ Triều Tiên mà 2 nhà ngoại giao khác của nước này cũng sẽ bị trục xuất. Triều Tiên chỉ mới mở Đại sứ quán tại Madrid từ năm 2014.

CHDCND Triều Tiên trong nhiều tháng gần đây đã liên tục thử tên lửa và hạt nhân, bất chấp việc Liên Hợp Quốc ra liên tiếp 2 lệnh trừng phạt nghiêm ngặt chống lại họ.

Dự kiến trong phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 21.9 vấn đề hạt nhân và tên lửa Triều Tiên sẽ được đưa ra bàn thảo. Trước Tây Ban Nha, Peru và Mexico cũng đã thực hiện bước trục xuất Đại sứ Triều Tiên tương tự.

Thiên Hà (theo Japan Times)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/tay-ban-nha-truc-xuat-dai-su-trieu-tien-71846.html