Tây Ban Nha – Ý: Nhà Vua ra mắt “tân binh”

Với 27 bàn thắng ghi được, Diego Costa được kì vọng sẽ mang tới sức sống mới cho hàng công Tây Ban Nha ở World Cup 2014. Rạng sáng mai (6/3), tiền đạo này sẽ có cơ hội ra mắt trong trận giao hữu với ĐT Italia…

Tây Ban Nha – Ý: “Bài test vàng” của Diego Costa
Tây Ban Nha – Ý là cặp đấu có nhiều duyên nợ nhất trong nhiều năm trở lại đây. Ở EURO 2012, Ý từng cầm hòa Tây Ban Nha ở vòng bảng nhưng ở trận chung kết, đoàn quân áo thiên thanh lại dễ dàng để thua với tỉ số 0-4. Cho tới nay, đây vẫn là thất bại đáng hổ thẹn nhất của bóng đá xứ sở mỳ ống.
Chưa hết, ở Confederations Cup 2013 trên đất Brazil, người Ý lại bị Tây Ban Nha đánh bại ở vòng bán kết. Nếu chỉ nhìn kết quả trong 2 năm trở lại đây, rõ ràng Tây Ban Nha vẫn ở một đẳng cấp cao hơn so với Italia. Đó là điều dễ hiểu bởi hiện tại, nhà vô địch thế giới đang sở hữu dàn lực lượng quá tài năng, đặc biệt là hàng tiền vệ.

Tây Ban Nha từng đánh bại Ý 4-0 ở chung kết EURO 2012

Trong cuộc tái ngộ Italia rạng sáng mai, Tây Ban Nha còn mạnh hơn nhờ sự góp mặt của tiền đạo Diego Costa, chân sút gốc Brazil nhưng không được đội bóng áo vàng – cam ngó ngàng. Với 27 bàn thắng ở mùa giải năm nay, Costa đã giải được bài toán vốn đang khiến HLV Del Bosque đau đầu.
Thực tế, dù có nhiều tiền đạo nhưng “ngài râu kẽm” không thể hài lòng bởi những Torres, Villa, Soldado hay Llorente đều không đáp ứng được sự kì vọng. Negredo đang duy trì phong độ ấn tượng trong màu áo Man City nhưng chẳng ai dám chắc tiền đạo này có thể bùng nổ trong màu áo La Roja.

Lịch thi đấu giao hữu quốc tế

Thứ Năm, ngày 6/3
Colombia – Tunisia (1h00)
Thổ Nhĩ Kì – Thụy Điển (1h30)
Ukraine – Mỹ (2h00)
Áo – Uruguay (2h30)
Thụy Sĩ – Croatia (2h30)
Bỉ - Bờ Biển Ngà (2h45)
Anh – Đan Mạch (3h00)
Pháp – Hà Lan (3h00)
Bồ Đào Nha – Cameroon (3h45)
Romania – Argentina (4h00)
Nam Phi – Brazil (4h00)
Tây Ban Nha – Ý (4h00)

Trận giao hữu rạng sáng mai với Italia sẽ là thời cơ vàng để Del Bosque kiểm nghiệm “tân binh” Diego Costa, người được kì vọng sẽ mang tới sức sống mới cho hàng công Tây Ban Nha ở VCK World Cup 2014 sắp tới. Cũng bởi sự góp mặt của chân sút Atletico, HLV Del Bosque đã sẵn sàng bỏ rơi nhiều ngôi sao tên tuổi như Mata, Torres, Cazorla trong đợt triệu quân lần này.
Trong khi Tây Ban Nha đang dần hình thành bộ khung cho VCK World Cup 2014 thì ĐT Ý vẫn ở giai đoạn “đãi cát tìm vàng”. Trong tay HLV Cesare Prandelli hiện tại gần như chưa có nhân tố nào mới ngoài Ciro Immobile, tiền đạo đã có được 13 bàn thắng tại Serie A mùa này cho Torino.
Trong đợt triệu quân chuẩn bị cho trận gặp Tây Ban Nha, ĐT Ý còn mất tiền đạo chủ lực Mario Balotelli, người đã dính chấn thương trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với Atletico. Nhưng đau đớn hơn cả, Prandelli đã loại Daniele De Rossi, người mới tạo nên scaldal đình đám ở Serie A với cú đấm vào mặt Mauro Icardi ở trận hòa với Inter.
Với lực lượng ấy, rất khó để ĐT ý có cơ hội đòi nợ Tây Ban Nha, nhất là khi họ phải làm khách tại xứ sở Bò tót.
Đội hình dự kiến
Tây Ban Nha (4-3-3):
Casillas; Juanfran, Albiol, Ramos, Alba; Xavi, Busquets, Iniesta; Pedro, Costa, Fabregas.
Italia (4-3-3): Buffon; Abate, Astori, Bonucci, Criscito; Montolivo, Pirlo, Motta; Candreva, Destro, Cerci.
Pháp – Hà Lan: Câu trả lời của Deschamps?
Nhắc tới đại chiến Pháp – Hà Lan, không thể không kể tới cuộc đụng độ giữa 2 đối thủ này ở vòng bảng EURO 2000. Ở trận đấu đó, trong vị thế nước chủ nhà, Hà Lan đã đánh bại ĐT Pháp với tỉ số 3-2 để giành ngôi đầu bảng D. Tuy nhiên, đây lại là giải đấu của người Pháp bởi sau đó, thầy trò Roger Lemerre đã lần lượt vượt qua Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Italia để giành chức vô địch.
Kể từ thời Zidane, Pires, Vieira, Trezeguet,… giải nghệ, bóng đá Pháp không còn duy trì được vị thế vốn có. Chẳng bởi thế mà ở vòng bảng EURO 2008, Les Bleus đã bị Hà Lan hủy diệt với tỉ số 4-1. Đó cũng là lần đụng độ cuối cùng của 2 nền bóng đá này.
Đến nay, dù đã có lớp thế hệ kế cận nhưng ĐT Pháp vẫn chưa thể đáp ứng sự kì vọng của NHM xứ lục lăng. Minh chứng là ở vòng loại World Cup 2014 vừa qua, đoàn quân dưới quyền Didier Deschamps phải chật vật giành vé tới Brazil qua vòng play-off. Thậm chí, nếu không có sự trợ giúp của các trọng tài và thần may mắn trong trận lượt về với Ukraine, Les Bleus đã bị loại khỏi chuyến tàu tới Brazil.

Ở lần gần nhất gặp nhau, Hà Lan đã vượt qua Pháp với tỉ số 4-1

Hà Lan thì khác! Dưới triều đại Louis van Gaal, đội bóng áo cam đã dễ dàng vượt qua vòng loại với chuỗi trận bất bại (9 thắng, 1 hòa). Chỉ tiếc rằng ở VCK World Cup 2014, Oranje không được xếp vào nhóm hạt giống và rơi vào bảng đấu khó với sự góp mặt của Tây Ban Nha, Chile và Australia.
Cũng bởi bảng đấu khó khăn này, HLV Van Gaal đã lên lịch giao hữu với nhiều đối thủ lớn mà ĐT Pháp sẽ là thuốc thử đầu tiên. Ở đợt triệu quân lần này, Van Gaal vẫn triệu tập những cầu thủ hàng đầu của bóng đá Hà Lan như Van Persie, Sneijder, Strootman, Dirk Kuyt hay Huntelaar. Đáng tiếc là vào thời điểm quyết định, tiền vệ Arjen Robben lại dính chấn thương.
Với HLV Van Gaal, kết quả không phải là điều đáng bàn ở trận gặp Pháp. Chẳng bởi thế mà ông đã trao cơ hội cho 5 cầu thủ mới toanh là thủ thành Jeroen Zoet, hậu vệ Karim Rekik, tiền vệ Davy Klaassen và bộ đôi tiền đạo Jean-Paul Boëtius - Quincy Promes.
Bên kia chiến tuyến, HLV Didier Deschamps cũng trao cơ hội ra mắt cho tiền đạo Antoine Griezmann, người đang xếp thứ 4 danh sách dội bom ở La Liga với 15 bàn thắng. Bên cạnh đó, Les Bleus vẫn triệu tập đầy đủ những anh tài như Benzema, Valbuena, Ribery, Pogba, Cabaye…
Dù không có được thành tích tốt trong nhiều trận đấu vừa qua ở vòng loại World Cup 2014 nhưng với lợi thế sân nhà và nhiều hảo thủ trong đội hình, Pháp vẫn được đánh giá cao hơn ĐT Hà Lan. Bởi vậy, đây hứa hẹn sẽ là trận đấu khó khăn với thầy trò Louis van Gaal.
Đội hình dự kiến
Hà Lan:
Cillessen, Janmaat, Veltman, Vlaar, Martins-Indi, Strootman, Blind, Sneijder, Depay, Huntelaar, Van Persie.
Pháp: Lloris, Debuchy, Evra, Sakho,Varane, Cabaye, Pogba, Matuidi, Ribery, Valbuena, Benzema.
Ngoài 2 trận đấu tâm điểm trên, loạt trận giao hữu đêm nay, rạng sáng mai vẫn còn nhiều cặp đấu đáng chú ý khác như Anh – Đan Mạch, Nam Phi – Brazil, Bỉ - Bờ Biển Ngà, Áo – Uruguay, Romania – Argentina hay Thụy Sĩ – Croatia,…

Hoàng Ngọc

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/vn/the-thao/bong-da/45_2240066/tay_ban_nha__y_nha_vua_ra_mat_tan_binh.html