Tây Du Ký: Lộ diện nhân vật đứng sau 'bảo kê' cho Tôn Ngộ Không khiến Phật Tổ phải nể mặt vài phần

Tôn Ngộ Không là con khỉ đá thác sinh do Trời – Đất, được thiên địa hóa dục mà thành, vốn sinh ra đã mang sẵn tinh hoa của đất trời nhưng dù có phạm tội tày đình cũng chỉ bị phạt?

Chuyện rằng, sự xuất hiện của Tôn Ngộ Không là điều mà Phật Tổ và Ngọc Hoàng thượng đế đã tính trước.

Kể cả Bồ Đề Tổ Sư – người thầy đầu tiên của khỉ đá và Trấn Nguyên Đại Tiên đều thông tỏ.

Năm ấy, trên thiên cung, thủy thần Cộng Công làm phản đem quân thiên ma đánh thiên giới.

Hỏa thần Chúc Dung bèn đem quân ra đánh, cuối cùng đã dẹp được loạn tặc. Cộng Công đã bị Chúc Dung đánh bại, đụng vào vách Bất Chu Sơn vốn là một cây trụ chống trời ở phía tây.

Trụ trời bị gãy sụp, nước của thiên hà rơi xuống trần gian.

Nhìn thấy cảnh nước sôi lửa bỏng, Nữ Oa thương tâm không nỡ nhìn nhân dân lâm vào cảnh cực khổ, bà bèn quyết tâm vá lại bầu trời.

Nữ Oa vì muốn vá trời đã luyện ra 36501 viên đá ngũ sắc, sau đó đã sử dụng 36500 viên đá ngũ sắc vá trời, trừ lại một viên chưa dùng.

Nhưng Bất Chu Sơn đã bị đổ, bầu trời thiếu đi chân chống nên Nữ Oa đã dùng 1 chân của Thần Ngao để làm trụ chống trời.

Từ lúc đó nước trên thiên cung không còn chảy xuống trần gian gây họa dân chúng.

Và bất ngờ hơn, viên đá thác sinh ra Tôn Ngộ Không được cho là mảnh còn sót lại của đá ngũ sắc.

Nghĩa là viên đá trên đỉnh Hoa Quả Sơn không phải viên đã thiêng bình thường mà nó được cho là chứa một phần tinh phách của Nữ Oa, là linh thạch theo tích Nữ Oa dùng đá vá trời.

Nữ Oa cũng là vị nữ thần thượng cổ ẩn thân trong Tây Du Ký, bất kỳ nhân vật nào kể cả Ngọc Hoàng cũng phải kiêng nể bà vài phần.

Nữ Oa (thuộc Yêu tộc) vốn là đệ tử của Hồng Quân lão tổ ở hàng Thánh Nhân. Bà là bạn đồng môn với Thái Thượng Lão Quân (người sáng lập ra Đạo giáo), Nguyên Thủy Thiên Tôn (Xiển Giáo, Nho giáo), Thông Thiên Giáo Chủ (Triệt Giáo), Chuẩn Đề (Tây Phương Giáo, Phật Giáo), Tiếp Dẫn (Phật Giáo), Nữ Oa (Yêu tộc).

Có truyền thuyết cho rằng đứng đầu cai quản nhân gian là Nữ Oa Nương Nương, tiếp đến có ba vị đại tiên là Nguyên Thủy Thiên Tôn (sư phụ của Khương Tử Nha và Thân Công Báo), Thông Thiên Giáo Chủ (sư phụ của Nhị Lang Thần Dương Tiễn), Thái Ất Chân Nhân (sư phụ của tam thái tử Na Tra).

Nhiều phân tích cho rằng mối quan hệ giữa Nữ Oa và Tôn Ngộ Không là quan hệ nhân quả.

Thần Nữ Oa luyện ra đã ngũ sắc vá trời để bảo vệ tam giới là nhân, sau đó tinh phách còn lại của bà trong vụn đá ngũ sắc lại hấp thụ khí thiêng đất trời để tạo ra Mỹ Hầu Vương là quả.

Có thể nói Nữ Oa đem xem như là "mẹ" của Tôn Ngộ Không và ngay từ đầu Thiên Đình cũng biết được gốc gác này.

Đó cũng chính là lí do tại sao nói ngoài Bồ Đề Tổ Sư, Nữ Oa chính là "hậu thuẫn" số 1 sau lưng Tôn Ngộ Không.

Minh Anh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tay-du-ky-lo-dien-nhan-vat-dung-sau-bao-ke-cho-ton-ngo-khong-khien-phat-to-phai-ne-mat-vai-phan-a447166.html