Tây Nguyên: Hơn 1,5 triệu học sinh nô nức ngày khai giảng

Sáng ngày 5/9, hơn 1,5 triệu học sinh tại các địa phương ở Tây Nguyên nô nức đến trường dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk Y Dec Hđơk (bên trái) dự và tặng quà tại Trường THPT Trần Hưng Đạo huyện Krông Bông.

Sáng cùng ngày tại Đắk Lắk, hơn 460.000 học sinh các cấp đang theo học tại 1.024 trường học bước vào lễ khai giảng năm học mới 2018-2019.

Theo ghi nhận, thời tiết sáng nay nắng đẹp tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tổ chức khai giảng và phụ huynh đưa con đến trường. Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Lắk đã thành lập các đoàn công tác do các lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn về dự lễ khai giảng tại một số trường học vùng sâu, vùng xa trong tỉnh để chung vui, động viên các thầy cô giáo và học sinh bước vào năm học mới.

Chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019, trong những tháng hè vừa qua, toàn tỉnh đã huy động các nguồn lực được hơn 402 tỷ đồng để đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ năm học mới, trong đó xây dựng mới 303 phòng học, 29 phòng học bộ môn, năm phòng công vụ cho giáo viên, 10 phòng thí nghiệm thực hành, 23 nhà hiệu bộ, 13 nhà đa năng, 42 công trình vệ sinh, chín công trình nước sạch; đồng thời sửa chữa được 620 phòng học, 34 phòng công vụ giáo viên, 16 phòng nội trú cho học sinh, 10 phòng thí nghiệm thực hành, 51 công trình vệ sinh, năm công trình nước sạch...

Cùng với việc tăng cường cơ sở vật chất, ngành Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cũng đặc biệt chú trọng đến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cho năm học mới và việc triển khai bộ sách giáo khoa mới sắp đến.

Toàn ngành Giáo dục tỉnh hiện có 37.524 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó, 100% giáo viên bậc THCS và THPT đạt chuẩn. Để giáo viên cập nhật những kiến thức mới, phương pháp mới trong quản lý và giảng dạy, trong dịp hè vừa qua đã có 6.917 lượt cán bộ quản lý, giáo viên các cấp tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ...

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông, năm học mới 2018-2019 toàn tỉnh có 395 cơ sở giáo dục, trên 11 nghìn cán bộ, giáo viên, nhân viên với khoảng hơn 167 nghìn học sinh các cấp (tăng trên 7.600 học sinh so với năm học 2017-2018).

Mục tiêu của ngành giáo dục tỉnh Đắk Nông trong năm học mới, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý các cấp; nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, đặt biệt là môn tiếng Anh. Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao…

Các địa phương khác gồm: tỉnh Gia Lai gần 400 nghìn học sinh của 745 trường học các cấp; tỉnh Kon Tum có hơn 154 nghìn của 537 cơ sở giáo dục; tỉnh Lâm Đồng có: 320 nghìn học sinh, với 704 trường.

Ánh Dương

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/giao-duc/tay-nguyen-hon-15-trieu-hoc-sinh-no-nuc-ngay-khai-giang-tintuc414724