Tây Nguyên: Hơn 20 triệu USD để cấp nước sinh hoạt vùng khó khăn

(SGGP).- Được sự hỗ trợ của Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), từ năm 2006 đến nay, các tỉnh Đắc Lắc, Gia Lai và Kon Tum (thuộc khu vực Tây Nguyên) đang triển khai 5 công trình khai thác nước ngầm tại những vùng khó khăn. Tổng kinh phí đầu tư cho 5 công trình này khoảng 20,4 triệu USD (tương đương 325 tỷ đồng), trong đó, phía Nhật Bản viện trợ 89% tổng kinh phí, còn lại là vốn đối ứng của Việt Nam.

Đến năm 2010, khi dự án hoàn thành sẽ cấp nước cho khoảng 45.000 người. Riêng tại tỉnh Gia Lai, dự án này đã được triển khai từ cuối năm 2008 tại thị trấn Kon Dỡng (huyện Mang Yang) và thị trấn Nhơn Hòa (huyện Chư Sê), với tổng vốn đầu tư khoảng 125 tỷ đồng. Q. HỌC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thongtincanuoc/2009/6/194934/