Tây Ninh: Bắt 11 thanh niên trong vụ chém chết người

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tây Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 thanh niên trong vụ án chém chết người xảy ra ở xã Suối Dây, huyện Tân Châu.

Một trong những đối tượng trong nhóm bị bắt giữ. Ảnh C.A

Chiều 16.9, trao đổi với PV báo Lao Động, đại diện công an Tây Ninh xác nhận đã chính thức khởi tố 11 đối tượng, là những thanh niên tuổi đời còn rất trẻ để điều tra và xử lý về hành vi chém chết người.

Nhóm thanh niên bị bắt giữ nằm trong độ tuổi chỉ từ 16 đến 19 gồm: Nguyễn Văn Có, Phạm Minh Nhí, Trần Ngọc Giàu, Nguyễn Đức Thắng, Phạm Thanh Thoàng, Phạm Văn Long, Nguyễn Thành Thương, Lê Văn Quỳnh, Huỳnh Minh Hiếu, Đinh Trường Yên và Tống Văn Ninh.

Đố tượng Phạm Minh Nhí được xem là một trong những đối tượng dẫn đầu nhóm thanh niên đi "gây chiến". Ảnh C.A

Riêng hai đối tượng Nguyễn Văn Linh (15 tuổi), Nguyễn Ninh Thuận (14 tuổi) vì dưới 16 tuổi nên được cơ quan Công an cho tại ngoại để điều tra riêng.

Theo cơ quan cảnh sát điều tra, thường ngày cả nhóm trên tụ tập chơi game tại tiệm Internet. Trong quá trình chơi game, đối tượng Tống Văn Ninh xảy ra xích mích với nhóm của Đặng Đức Anh 14 tuổi, ngụ xã Suối Dây, huyện Tân Châu và bị nhóm này đánh.

Tối ngày 4.9, Tống Văn Ninh và Phạm Minh Nhí rủ các đối tượng nêu trên mang theo gậy, dao rựa kéo nhau đi tìm nhóm của Đặng Đức Anh để “rửa hận” cho Ninh.

Tuy nhiên, khi đến nơi thì các đối tượng không tìm thấy nhóm của Đức Anh, nên cả nhóm tụ tập ở quán nước gần đó chờ đợi. Lúc này, 2 anh Trần Ngọc Đ và Nguyễn Xuân B (cùng 24 tuổi, ngụ huyện Tân Châu) đi ngang thấy nhóm thanh niên mang theo hung khí nên dừng lại hỏi.

Hai bên trao đổi qua lại, thì bất ngờ các đối tượng hùa nhau xông vào đập tới tấp hai anh Đ và B. Trong lúc “gây chiến”, một thành viên trong nhóm là Nguyễn Văn Có, hung hãn dùng rựa chém vào đầu anh B, làm anh B chết sau đó.

Huân Cao

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/tay-ninh-bat-11-thanh-nien-trong-vu-chem-chet-nguoi-631158.ldo