Tây Ninh: Bắt 6 người trốn trên xe tải để qua Campuchia.

Sáng 8/10, Thượng tá Lê Văn Sơn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh cho biết, đơn vị đang hoàn chỉnh hồ sơ và xử lý theo pháp luật đối với các đối tượng trong vụ trốn trên xe ô tô để xuất cảnh trái phép qua Campuchia.

Các đối tượng bị bắt giữ khi đang trốn trên xe tải để xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Các đối tượng bị bắt giữ khi đang trốn trên xe tải để xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Theo đó, khoảng 17h30 ngày 6/10/2020, trong lúc kiểm tra xe tải chở hàng hóa, đang làm thủ tục xuất cảnh, Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, phát hiện 6 người đang lẩn trốn trên xe, để sang Campuchia. Bước đầu, tài xế xe tải là Trịnh Văn Kiên (SN1983), khai nhận: Kiên là tài xế xe tải, chuyên chở hàng từ cảng Cát Lái (TP.HCM) sang Campuchia (qua cửa khẩu Mộc Bài). Sáng ngày 6/10, qua giao dịch bằng điện thoại với một người tên Bình (không biết nơi ở), Kiên nhận lời đón số người trên từ cửa khẩu Mộc Bài, rồi tìm cách đưa qua Camphuchia, với tiền công 1.000.000 đồng/người. Nhưng khi đang làm thủ tục xuất cảnh thì bị trạm kiểm soát Biên phòng phát hiện, bắt giữ. Các đối tượng trốn trên xe là Nguyễn Thành Thái (SN 1977), ngụ tại Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi; Hồ Văn Cảnh, (SN 1989), ngụ Cái Bè, Tiền Giang; Đoàn Công Khánh, (SN 993) và Kiên Xa Long, (SN 1970) cùng ngụ tại TP.HCM; Nguyễn Minh Ngọc (SN 1995) và Trương Thị Hằng Anh (SN 1993) ngụ tại Hạ Long, Quảng Ninh.

Số người trên khai nhận, trốn sang Campuchia để đi làm cho một nhà hàng với tiền công 700-800 USD/tháng/người

Sự việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Yến Ngọc

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/tay-ninh-bat-6-nguoi-tron-tren-xe-tai-de-qua-campuchia-57634.html