Tây Ninh: Bất cẩn khi cẩu cây xanh, nam tài xế bị điện giật tử vong

Do bất cẩn, anh Vũ để cần cẩu chạm vào đường dây điện trung thế phía trên đường 785. Hậu quả, điện giật làm anh Vũ tử vong tại chỗ, còn phụ xe bị thương nặng.

Xe cứu hộ được điều đến hiện trường để đưa xe cẩu ra ngoài. Ảnh: TTXVN

Xe cứu hộ được điều đến hiện trường để đưa xe cẩu ra ngoài. Ảnh: TTXVN

TTXVN đưa tin, hôm nay (30/6), tại cây xăng Mẫn Đăng, nằm trên đường 785, thuộc địa bàn ấp Thành Lợi, xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đã xảy ra vụ điện giật chết người.

Cụ thể, chiều cùng ngày, chủ cây xăng Mẫn Đăng thuê anh Huỳnh Thanh Vũ (SN 1977, trú tại ấp Ninh Thuận, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh là tài xế chiếc xe cẩu biển số 49H-9097 đến cẩu cây xanh trong cây xăng.

Trong quá trình thực hiện, do bất cẩn anh Vũ để cần cẩu chạm vào đường dây điện trung thế phía trên đường 785. Hậu quả, điện giật làm anh Vũ chết tại chỗ, còn phụ xe (chưa rõ danh tính) cũng bị điện giật, bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Sự việc đang được Công an thành phố Tây Ninh tiếp tục xác minh, làm rõ.

Trước đó, theo báo Pháp luật TP.HCM, cũng trong ngày 30/6, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Bá Vũ (15 tuổi, ngụ phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) bị bỏng nặng do bị điện giật.

Vũ đang điều trị tại bệnh viện với vết bỏng nặng. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Sau khi tiến hành cấp cứu ban đầu, nhận thấy Vũ bị bỏng 70% cơ thể nên gia đình đã xin bệnh viện cho cháu chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy ngay trong đêm (29/6) để tiếp tục điều trị.

Cụ thể, thời điểm xảy ra tai nạn là khoảng 9h sáng 28/6, trong quá trình phụ làm mái che cho một nhà dân, Vũ phụ đưa sắt lên cho thợ thì không may thanh sắt chạm trúng điện khiến cháu bị giật dẫn đến bất tỉnh. Sau đó, nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Bác sĩ Y Bliu Arul – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cho biết, theo bố cháu Vũ cho hay, do gia cảnh gia đình khó khăn nên Vũ nghỉ học từ năm lớp 6 và một phần do bố mẹ cũng ly hôn nên cháu đã đến nhà cô ruột tại TP Buôn Ma Thuột để ở và xin học làm cửa sắt.

Mộc Miên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/tay-ning-bat-can-khi-cau-cay-xanh-nam-tai-xe-bi-dien-giat-tu-vong-a282184.html