Tây Ninh: Chưa đẩy lùi được hàng lậu, hàng cấm tuồn qua biên giới

Mặc dù các cơ quan chống buôn lậu đã tăng cường kiểm soát trên nhiều điểm nóng nhưng tình hình vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua biên giới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh vẫn chưa được đẩy lùi, thậm chí ở nhiều thời điểm diễn biến còn phức tạp, gia tăng.

Theo thống kê, chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng 389 tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ 879 vụ vi phạm, hàng hóa vi phạm trị giá khoảng 20,7 tỷ đồng. Hàng hóa nhập lậu, hàng cấm tuồn qua biên giới Tây Ninh chủ yếu là thuốc lá điếu, rượu ngoại, đường cát, nước giải khát, phế liệu, mỹ phẩm, ngoại tệ và cả ma túy. Ngày 5/8/2019, Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ Mai Thanh Phong và Trương Văn Bé Chính, hai nghi phạm cùng ngụ tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long về hành vi tàng trữ, vận chuyển 5 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Vụ việc xẩy ra vào ngày 1/8, khi công an bắt quả tang nghi phạm này chở 7 túi ma túy đá, trọng lượng khoảng 5 kg cất giấu trong xe gắn máy vận chuyển từ huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh về TP. Hồ Chí Minh. Các đối tượng khai nhận vận chuyển 5kg ma túy đá từ một đối tượng ngụ tại tỉnh Svayrieng – Campuchia, tiền công vận chuyển là 100 triệu đồng.

Tang vật ma túy đá buôn lậu qua biên giới Tây Nam bị cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh bắt giữ

Tang vật ma túy đá buôn lậu qua biên giới Tây Nam bị cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh bắt giữ

Chi cục Hải quan cửa khẩu Xa Mát Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh vừa hoàn tất hồ sơ bắt giữ một container hàng bách hóa tạm nhập tái xuất từ Việt Nam sang Campuchia vi phạm quy định hải quan. Theo khai báo trên vận đơn của Công ty TNHH TM DV Phát Tài Nguyễn, lô hàng vi phạm trọng lượng 20.228kg, trị giá 35.913,25 USD là hàng bách hóa mới 100%, xuất xứ Hàn Quốc. Qua kiểm tra, lực lượng hải quan phát hiện seal tàu và 2 seal hải quan đã bị cắt, khi mở container để kiểm tra bên trong không có hàng.

Trước đó, ngày 25/7/2019, Cục QLTT tỉnh Tây Ninh và công an kiểm tra hộ kinh doanh mỹ phẩm US. STORE tại TP.Tây Ninh, phát hiện 177 chai rượu ngoại không có tem nhập khẩu, không có nhãn phụ và 52 chai nước hoa hiệu Victoria's secret heavenly ngoại nhập không có nhãn phụ, trị giá lô hàng vi phạm khoảng 90 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp.

Ông Trần Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh - cho biết, từ đầu năm đến nay, tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm qua biên giới, gian lận thương mại trên địa bàn Tây Ninh diễn biến tương đối phức tạp, nhất là thời điểm cận tết và các ngày lễ lớn. Hàng hóa lưu thông trái phép tập trung chủ yếu tại các khu vực đường mòn, lối mở, hai bên cánh gà các cửa khẩu, nhất là cửa khẩu Xa Mát, Mộc Bài. Ông Chiến đánh giá, thời gian gần đây các cơ quan chức năng đã thực hiện khá tốt công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải, nhưng vẫn còn một số doanh nghiệp đã lợi dụng chính sách thông thoáng về việc tạm nhập tái xuất, quá cảnh hàng hóa với số lượng lớn qua Việt Nam sang nước thứ ba để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Theo ông Chiến, hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại của các cơ quan chức năng kết quả đạt được chưa cao, số lượng hàng hóa vi phạm còn nhiều, diễn biến còn phức tạp là do địa bàn rộng, nhất là khu vực biên giới, đối tượng buôn lậu sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để đối phó với lực lượng chức năng.

Từ nay cho đến cuối năm, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được dự báo sẽ còn phức tạp, nhất là dịp cận Tết Nguyên đán 2020. Để đẩy lùi hàng lậu, hàng cấm qua biên giới; sản xuất kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại trên thị trường nội địa, ông Trần Văn Chiến đã chỉ đạo lực lượng QLTT, Công an, Hải quan, Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh tổ chức tốt công tác nắm tình hình, dự báo sát sự việc, kịp thời tham mưu và tổ chức tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đặc biệt, các đơn vị cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người thực thi nhiệm vụ, siết chặt kỷ cương, kiên quyết xử lý với hành vi tiêu cực, tiếp tay cho đối tượng buôn lậu.

Trần Thế

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/tay-ninh-chua-day-lui-duoc-hang-lau-hang-cam-tuon-qua-bien-gioi-124279.html