Tây Ninh: Công bố Quyết định thành lập Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tân Nam

Ngày 14/4, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lại Đồn Biên phòng Tân Bình thành Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tân Nam.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh trao Quyết định thành lập Đảng bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tân Nam.

Dự lễ công bố, phía Việt Nam có lãnh đạo Quân khu 7, Cục Hậu cần, lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh; phía Campuchia có ngài Đuch Cun Thea, Phó tỉnh trưởng tỉnh Pray Veng, cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành, chính quyền địa phương và lực lượng bảo vệ biên giới 2 nước Việt Nam – Campuchia trên khu vực biên giới.

Cửa khẩu quốc tế Tân Nam là cửa khẩu quốc tế đường bộ, tọa lạc tại ấp Tân Nam, xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh thông thương với Cửa khẩu quốc tế Meanchey, thuộc xã Krabau huyện Kamchay Mear, tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia. Cửa khẩu quốc tế Tân Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương nâng cấp từ cửa khẩu phụ lên cửa khẩu quốc tế từ năm 2017. Trải qua gần 5 năm thực hiện các mặt công tác chuẩn bị, cũng như do ảnh hưởng dịch COVID-19, đến ngày 31/5/2021, cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam - MeanChey mới chính thức đi vào hoạt động. Theo đó cơ sở hạ tầng, bến bãi và tổ chức biên chế của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu cũng vừa được các ngành hữu quan cũng cố, bổ sung biên chế theo quy định.

Lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại Lễ công bố.

Đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh mong muốn Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tân Nam tập trung tham mưu ban hành các chủ trương, biện pháp tổ chức quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự theo quy định của pháp luật, thực hiện chiến lược bảo vệ an ninh biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tân Nam chủ động nắm rõ tình hình biên giới, chủ trì phối hợp với các lực lượng, các ngành địa phương tiến hành các biện pháp công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, phát hiện đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hành động phá hoại của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội, với củng cố quốc phòng - an ninh.

Lực lượng Biên phòng làm thủ tục xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Tân Nam.

Việc tổ chức lại Đồn Biên phòng Tân Bình lên thành Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tân Nam là sự cần thiết và tất yếu, phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ đã đề ra. Theo đó chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ quản lý biên giới và cửa khẩu, cũng như các phương tiện, trang bị máy móc được nâng lên, đáp ứng ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ tại một cửa khẩu quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Dương Văn Thắng cho biết, từ khi Cửa khẩu quốc tế Tân Nam chính thức đi vào hoạt động đã đánh dấu sự hợp tác, phát triển về kinh tế - xã hội của hai tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và tỉnh Pray Veng (Vương quốc Campuchia) trong giai đoạn mới. Cửa khẩu quốc tế Tân Nam đi vào hoạt động sẽ thúc đẩy việc giao thương hàng hóa, xuất nhập khẩu của hai địa phương, mở ra bước mới về hợp tác phát triển du lịch, đặc biệt sẽ nâng cao được thu nhập và đời sống của cư dân ở vùng biên giới.

Các phương tiện qua Cửa khẩu quốc tế Tân Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, trong xu thế hội nhập, hợp tác và phát triển, tỉnh Tây Ninh tiếp tục dành nhiều nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất khu Cửa khẩu quốc tế Tân Nam. Mong lãnh đạo tỉnh Prey Veng tiếp tục ưu tiên đầu tư về cơ sở vật chất để khai thác tốt nhất cặp cửa khẩu này trong giai đoạn tới, đáp ứng được sự kỳ vọng của Chính phủ hai nước và của nhân dân hai nước trong quá trình hợp tác và phát triển kinh tế.

Ông Dương Văn Thắng đề nghị cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng và Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tân Nam tiếp tục nỗ lực phấn đấu, có cách làm mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các lực lượng đứng chân trên địa bàn cửa khẩu phải hợp tác, phối hợp chặt chẽ có hiệu quả.

Tin, ảnh: Phạm Thanh Tân (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/tay-ninh-cong-bo-quyet-dinh-thanh-lap-don-bien-phong-cua-khau-quoc-te-tan-nam-20220414175630083.htm