Tây Ninh: Đạt nhiều kết quả trong 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP

Chiều 23-8, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP. Đồng chí Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP; đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồ Phúc

20 năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tây Ninh đã triển khai, quán triệt có hiệu quả Pháp lệnh BĐBP. Qua đó đã nâng cao nhận thức sâu rộng các lực lượng vũ trang và cán bộ và nhân dân khu vực biên giới về Pháp lệnh và các văn bản luật liên quan về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới, đồng thời nhận thức đúng đắn về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Thời gian qua BĐBP Tây Ninh luôn gắn bó máu thịt với nhân dân khu vực biên giới, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đặc biệt là trong công tác nắm chắc tình hình, công tác đối ngoại, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển.

Đồng chí Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, kết luận hội nghị. Ảnh: Hồ Phúc

Đến nay, BĐBP Tây Ninh có 56 cán bộ tham gia HĐND cấp xã, 18 cán bộ tham gia HĐND cấp huyện, 4 cán bộ tham gia HĐND cấp tỉnh. 153 đảng viên thuộc các Đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại 90/125 chi bộ ấp thuộc 20 xã biên giới.

BĐBP tỉnh đã nhận đỡ đầu 73 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Nâng bước em tới trường”; xây dựng 88 căn nhà cho hộ nghèo và cán bộ theo chương trình “Mái ấm cho người nghèo biên giới”, “Nghĩa tình đồng đội”, “Mái ấm biên cương”…

Đồng chí Phạm Văn Tân tặng bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Hồ Phúc

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP đánh giá cao những thành tích mà tỉnh Tây Ninh đạt được trong 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương đề nghị thời gian tới, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tây Ninh tiếp tục phối hợp với Đảng ủy Bộ Tư lệnh BĐBP chỉ đạo BĐBP Tây Ninh và các sở, ban ngành, cán bộ và nhân dân địa bàn biên giới phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, không để xảy ra điểm nóng trên khu vực biên giới, quan tâm xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh khẳng định, qua 20 năm thực hiện Pháp lệnh BĐBP đã tạo thế và lực mới về quốc phòng, an ninh, góp phần quan trọng trong xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh. Đồng chí Phạm Văn Tân đề xuất một số nội dung như: Giữ ổn định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi hoạt động và mối quan hệ phối hợp của BĐBP hiện nay; xây dựng lực lượng BĐBP thành Quân chủng Biên phòng thuộc Bộ Quốc phòng; xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam thay thế Pháp lệnh BĐBP, quy định thống nhất giao cho BĐBP là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, chủ trì trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Tại hội nghị UBND tỉnh Tây Ninh cũng đã trao tặng bằng khen cho 11 tập thể và 13 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Pháp lệnh BĐBP.

Hồ Phúc

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tay-ninh-dat-nhieu-ket-qua-trong-20-nam-thi-hanh-phap-lenh-bdbp/