Tây Ninh phát triển du lịch vườn

Vụ mùa trái cây bắt đầu cũng là lúc nhà vườn ở Tây Ninh tất bật chuẩn bị để phục vụ du khách đến tham quan, trải nghiệm tại vườn. Phát triển du lịch vườn đang là hướng đi đúng đắn của tỉnh Tây Ninh.

Bàu Đồn được ví như “thủ phủ” sầu riêng của tỉnh Tây Ninh với hơn 1.000 ha. Hơn 1 tuần nay, các vườn sầu riêng ở xã Bàu Đồn nhộn nhịp thương lái đến mua sầu riêng và du khách đến tham quan, trải nghiệm, thưởng thức trái cây ngay tại vườn.

Trung bình mỗi ngày, vườn sầu riêng Ri6 gần 20 năm tuổi của anh Lương Văn Hùng (52 tuổi, ấp 7, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu) đón khoảng 10 lượt khách từ khắp nơi đổ về tham quan. Đến đây du khách vừa được chạm vào những gốc sầu riêng cổ thụ, chụp hình, check-in, vừa thưởng thức sầu riêng Ri6 chín rụng tại vườn, mang lại cảm xúc tuyệt vời với du khách.

Được biết, từ khi nông dân liên kết với Hợp tác xã cây ăn trái Bàu Đồn, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, đạt OCOP 4 sao, nơi đây được nhiều người biết đến. Vào dịp cuối tuần, khách đến đây rất đông. Khách tham quan, chụp ảnh vườn, thưởng thức sầu riêng chín tại chỗ.

Du khách chụp ảnh bên gốc sầu riêng “cổ thụ”

Du khách tìm đến nhà vườn để vừa trải nghiệm, vừa thưởng thức trái cây tại vườn

Du khách thích thú khi được tự tay hái măng cụt chín

Ngoài “thủ phủ” sầu riêng Bàu Đồn, các nhà vườn trồng măng cụt, dâu da, chôm chôm ở Chà Là, Truông Mít (huyện Dương Minh Châu), Trường Đông, Trường Hòa (thị xã Hòa Thành)... đang thu hút khá đông du khách.

Một trong những đột phá của tỉnh là phát triển du lịch, trong đó mô hình du lịch nông nghiệp ngày càng được chú trọng, phát triển vì đáp ứng nhu cầu trải nghiệm, thưởng thức sản phẩm tại vườn. Người dân đã nhạy bén nắm bắt cơ hội này. Lãnh đạo tỉnh cũng đã có những chỉ đạo sâu sát khai thác tiềm năng, thế mạnh du lịch Tây Ninh, trong đó có du lịch nông nghiệp.

Đến tham quan vườn măng cụt ở Chà Là, tự tay hái những trái chín sẫm màu trên cây, chị Phương Anh (43 tuổi, phường 1, TP Tây Ninh) thích thú chia sẻ: “Tôi dắt con trai 6 tuổi đến đây vừa tham quan, trải nghiệm, vừa dạy cho con hiểu quá trình trồng và chăm sóc cây ăn trái, tận tay hái trái cây chín. Do chủ vườn trồng theo hướng hữu cơ sinh học nên mua về ăn tôi cũng yên tâm”.

Tại vườn dâu Minh Nhựt (xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành), ngoài các loại trái cây sẵn có như sầu riêng, dâu da, chủ vườn còn liên kết với các nhà vườn xung quanh cung cấp thêm mận, chôm chôm, măng cụt để đa dạng sản phẩm phục vụ khách.

Trung bình mỗi ngày, vườn đón từ 30-50 lượt khách đến tham quan. Chủ vườn dự đoán khách đến vườn tăng vào dịp Tết Đoan ngọ sắp tới (mùng 5 tháng 5 âm lịch), nhà vườn đã liên kết với nhiều nhà vườn lân cận để phục vụ khách, hiện tại nhà vườn không đủ trái cây để cung cấp.

Ngoài các loại trái cây sẵn có, để bảo đảm sự mới lạ, nhiều nhà vườn còn thiết kế, xây dựng tiểu cảnh đẹp mắt và cung cấp nhiều dịch vụ trải nghiệm hấp dẫn nhằm thu hút du khách.

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tay-ninh-phat-trien-du-lich-vuon-post249745.html