Tây Ninh, Quảng Bình lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được xem là cánh tay nối dài của Trung ương, là sự quyết tâm của toàn Đảng bộ trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Ngày 24-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức lễ công bố thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh do ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng ban.

Ông Nguyễn Thành Tâm làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tây Ninh

Ông Nguyễn Thành Tâm làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tây Ninh

Ban có 5 Phó Trưởng Ban, trong đó có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Giám đốc Công an tỉnh và 9 ủy viên.

Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tây Ninh.

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm nhấn mạnh việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực không những khắc phục được tình trạng "trên nóng, dưới lạnh" mà còn được xem là cánh tay nối dài của Trung ương, là sự quyết tâm của toàn Đảng bộ trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Ông Nguyễn Thành Tâm đề nghị từng thành viên của Ban chỉ đạo phát huy hiệu quả trách nhiệm nêu gương; nghiêm túc thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Đồng thời, các đơn vị của tỉnh cần phối hợp thực hiện cùng với Ban chỉ đạo khi có yêu cầu kiểm tra, giám sát và xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, với quyết tâm đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực có hiệu quả tốt nhất.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình - đã ban hành quyết định về thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình.

Ông Vũ Đại Thắng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng - tiêu cực tỉnh Quảng Bình.

Ban chỉ đạo gồm 15 thành viên do Ông Vũ Đại Thắng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình làm Trưởng ban Chỉ đạo. Ông Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Các phó Trưởng ban chỉ đạo khác, gồm: ông Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình; ông Trần Vũ Khiêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

9 thành viên còn lại là Ủy viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng - tiêu cực tỉnh Quảng Bình, gồm: ông Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; thượng tá Đoàn Sinh Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; bà Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình.

Ông Phan Thanh Cường, Tỉnh ủy viên - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; ông Nguyễn Hữu Tuyến, Tỉnh ủy viên - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; ông Trần Chí Tiến, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tư pháp; ông Lê Công Hữu, Tỉnh ủy viên - Chánh Thanh tra tỉnh; ông Nguyễn Xuân Sanh - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và ông Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng ban Thường trực - Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình.

Cũng theo quyết định trên, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh gồm Trưởng ban và các Phó Trưởng ban. Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình làm việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác theo quy định 67-QĐ/TW, ngày 2-6-2022 của Ban Bí thư.

Thảo Nguyễn - Hoàng Phúc

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/chinh-tri/tay-ninh-quang-binh-lap-ban-chi-dao-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-20220624175622148.htm