Tây Ninh: Rộn ràng ngày hội đại đoàn kết

Trong những ngày này, các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã và đang tổ chức Ngày hội với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, kết hợp giữa phần lễ và phần hội cùng những hoạt động trao tặng nhà đại đoàn kết đầy ý nghĩa.

Bên cạnh việc ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày hội đại đoàn kết còn là dịp cho người dân, ở mọi lứa tuổi của các khu dân cư gặp gỡ, giao lưu và tham gia các trò chơi dân gian, các hoạt động tập thể...

Nhân dịp này, một số địa phương của Thành phố Tây Ninh tổ chức trao nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn.

* Đoàn công tác do ông Phạm Hùng Thái, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Long Giang, huyện Bến Cầu. Ghi nhận, biểu dương những kết quả xã Long Giang đạt được trong thời gian qua, ông Phạm Hùng Thái đề nghị Đảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Giang tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế- xã hội địa phương, xây dựng nông thôn mới, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tập trung tuyên truyền chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo nhân dân, triển khai sâu rộng việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Nhân dịp này, xã Long Giang biểu dương, khen thưởng tập thể Ban vận động 4 ấp và tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Gia đình văn hóa 3 năm liền”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực”, “Con cháu thảo hiền”, “Gia đình hiếu học”, “Người tốt việc tốt” và tổ chức trao tặng 4 căn nhà đại đoàn kết cho 4 hộ cận nghèo trên địa bàn xã Long Giang.

Ông Phạm Hùng Thái cùng lãnh đạo huyện Bến Cầu trao nhà đại đoàn kết xã Long Giang, huyện Bến Cầu

* Xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu đã biểu dương, khen thưởng 30 hộ “Gia đình văn hóa” tiêu biểu năm 2018; khen thưởng 9 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, 8 gương “Ông bà, cha mẹ mẫu mực”, 8 gương “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, 14 gương “Con cháu thảo hiền”, 1 gương “Người tốt việc tốt”.

Cũng trong dịp này, xã Phước Thạnh đã bàn giao căn nhà đại đoàn kết cho hộ cận nghèo Phạm Minh Hiếu (ấp Phước An) và tặng 35 suất quà cho hộ nghèo, 27 suất quà cho học sinh nghèo học giỏi. Đại diện 9 ấp, các ban công tác Mặt trận ấp, các tổ dân cư tự quản xã Phước Thạnh cũng đã ký kết giao ước thi đua năm 2019.

* Huyện Châu Thành tổ chức trao nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn.

Lãnh đạo phường 1 trao quyết định sở hữu căn nhà cho bà Dung

* Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành cùng Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh, Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận, UBND xã Ninh Ðiền bàn giao 5 căn nhà đại đoàn kết cho ông Tạ Văn Trung (sinh năm 1979), ông Trần Văn Tròn (sinh năm 1960), ông Nguyễn Văn Quặng (sinh năm 1983), ông Võ Hoàng Thân (sinh năm 1992) và bà Trần Thị Ðọt (sinh năm 1949). Ðây là những hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở. Mỗi căn nhà được trao có diện tích sử dụng 48m2, nền gạch men, trị giá 40 triệu đồng do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận tài trợ. Tổng số tiền xây nhà trị giá 200 triệu đồng. Nhân dịp này, Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh tặng mỗi hộ gia đình 1 triệu đồng tiền mặt, Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận tặng mỗi gia đình một phần quà.

* UBND các xã, huyện Hòa Thành tổ chức bàn giao 4 căn nhà đại đoàn kết cho ông Phạm Công Bảnh (sinh năm 1950), ông Phạm Minh Luân (sinh năm 1978), cùng ngụ xã Trường Hòa; bà Nguyễn Thị Nguyệt (sinh năm 1941) ngụ xã Trường Tây; bà Ðỗ Thị Hương Liền (SN 1977), ngụ xã Hiệp Tân. Ðây là những gia đình rất khó khăn, sống bằng nghề làm thuê theo thời vụ. Kinh phí xây dựng mỗi căn nhà trị giá 40 triệu đồng do Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, huyện và hệ thống chùa núi Bà hỗ trợ 1 căn.

* Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 1, thành phố Tây Ninh trao nhà đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Hồng Dung, sinh năm 1973, ngụ khu phố 1, phường 1, thuộc diện hộ nghèo. Bà Dung bị tật câm điếc, sống cùng với người anh trai cũng bị tật câm điếc, cả hai được trợ cấp hằng tháng. Hằng ngày, bà Dung phụ rửa chén quán ăn kiếm thêm thu nhập. Căn nhà có diện tích 39m2 giá trị 60 triệu đồng, trong đó, Công ty TNHH Tân Ngọc Lực hỗ trợ 40 triệu đồng.

* Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh tổ chức trao nhà đại đoàn kết cho ông Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1951, ngụ khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh, là hộ cận nghèo. Căn nhà có diện tích 28,5m2, kinh phí xây dựng 40 triệu đồng do Ban vận động “Quỹ Vì người nghèo” tỉnh và thành phố Tây Ninh hỗ trợ.

PV

Nguồn Tuyên Giáo: http://www.tuyengiao.vn/xa-hoi/tay-ninh-ron-rang-ngay-hoi-dai-doan-ket-116407