Tây Ninh: Tạm giữ 2 đối tượng dùng dao đâm bị thương công an và bảo vệ

Công an thị xã Hòa Thành đã thu giữ tại hiện trường một cây rựa chiều dài 0,5m, một cây dao tự chế dài 30cm, một thanh sắt dài 2m, một cây gậy nhựa chiều dài 70cm, một cây dao bằng inox dài 2cm.

Hai đối tượng Huỳnh Quốc Chiến (phải) và Huỳnh Quốc Thắng bị tạm giữ tại cơ quan Công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 2/10, Công an thị xã Hòa Thành (tỉnh Tây Ninh) cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Huỳnh Quốc Chiến (sinh năm 1988) và Huỳnh Quốc Thắng (sinh năm 1990), cùng ngụ tại khu phố Long Trung, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, về hành vi dùng dao đâm làm bị thương một Công an phường và hai bảo vệ dân phố.

Trước đó, khoảng 19h ngày 30/9, Công an phường Long Thành Trung nhận được tin báo của người dân tại quán nhậu thuộc khu phố Long Trung, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành xảy ra vụ việc gây rối, đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên.

Chỉ huy Công an phường Long Thành Trung phân công Tổ Công tác gồm: Đại úy Nguyễn Thanh Toàn (mặc trang phục Công an) và ba bảo vệ dân phố, trong đó có ông Phạm Văn Kinh và Nguyễn Văn Minh (mặc trang phục bảo vệ dân phố) đến giải quyết vụ việc.

Khi Tổ Công tác đến nơi xảy ra vụ việc thì các đối tượng đánh nhau đã giải tán, bỏ về nhà.

Qua xác minh nhanh, Tổ công tác xác định được, trong nhóm gây rối tại quán có Huỳnh Tấn Khải (sinh năm 1960) cùng hai con ruột là Huỳnh Quốc Chiến và Huỳnh Quốc Thắng, nhà cách quán khoảng 30m.

Tổ Công tác đến nhà mời ông Khải, Chiến, Thắng về Trụ sở Công an phường làm việc. Tuy nhiên, ba đối tượng không đồng ý, có hành vi đóng cửa rào và tấn công Tổ Công tác.

Đối tượng Thắng cầm một cây dao gây thương tích cho Đại úy Nguyễn Thanh Toàn và các ông Phạm Văn Kinh, Nguyễn Văn Minh. Ngay sau đó, Công an thị xã Hòa Thành đã tạm giữ đối tượng Thắng và Chiến để điều tra xử lý. Riêng Huỳnh Tấn Khải bị thương tích, đang điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Hòa Thành.

Công an thị xã Hòa Thành đã khám nghiệm hiện trường thu giữ: Một cây rựa chiều dài 0,5m, một cây dao tự chế dài 30cm, một thanh sắt dài 2m, một cây gậy nhựa chiều dài 70cm, một cây dao bằng inox dài 20cm.

Bước đầu, đối tượng Huỳnh Quốc Thắng đã thừa nhận hành vi chống lại lực lượng Công an và dùng dao đâm gây thương tích cho các thành viên Tổ Công tác.

Đại tá Phan Văn Triều - Phó Giám đốc Công an tỉnh, đã đến bệnh viện thăm hỏi Đại úy Nguyễn Thanh Toàn, Công an phường Long Thành Trung và đến nhà thăm hỏi hai bảo vệ dân phố phường Long Thành Trung là ông Phạm Văn Kinh và ông Nguyễn Văn Minh bị thương khi làm nhiệm vụ.

Đại tá Phan Văn Triều mong muốn các bảo vệ dân phố sớm bình phục sức khỏe, trở lại cùng đồng đội làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Hiện, sức khỏe của Đại úy Nguyễn Thanh Toàn đã ổn định; hai bảo vệ dân phố bị thương nhẹ, đang điều dưỡng tại nhà.

Vụ việc đang được Công an thị xã Hòa Thành tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật./.

Hung khí gây án. (Ảnh: TTXVN phát)

Thanh Tân (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tay-ninh-tam-giu-2-doi-tuong-dung-dao-dam-bi-thuong-cong-an-va-bao-ve/899842.vnp