Tây Ninh tiếp nhận 258 chiến sĩ tăng cường phòng, chống dịch ở biên giới

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh vừa tiếp nhận 258 cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố do Bộ CHQS tỉnh điều động để hỗ trợ lực lượng biên phòng tại các chốt kiểm soát, chống dịch trên toàn tuyến biên giới Tây Ninh.

 258 cán bộ, chiến sĩ do Bộ CHQS tỉnh điều động, tăng cường sẵn sàng lên đường hỗ trợ BĐBP tỉnh.

258 cán bộ, chiến sĩ do Bộ CHQS tỉnh điều động, tăng cường sẵn sàng lên đường hỗ trợ BĐBP tỉnh.

Ngày 3/5, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về tăng cường lực lượng quân sự trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19, BĐBP tỉnh vừa tiếp nhận 258 cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) các huyện, thị xã, thành phố do Bộ CHQS tỉnh điều động để hỗ trợ lực lượng biên phòng tại các chốt kiểm soát, chống dịch trên toàn tuyến biên giới Tây Ninh.

Đại tá Lê Văn Vỹ - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh nhận định, tình hình dịch bệnh tại khu vực biên giới diễn biến rất phức tạp, đặc biệt tại các địa phương giáp biên giới Việt Nam - Campuchia. Tình trạng vượt biên qua đường mòn lối mở, nhập cảnh trái phép để trốn cách ly làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam, lây lan trong cộng đồng.

Hiện tại, toàn tuyến biên giới Tây Ninh duy trì 129 chốt dã chiến chống dịch, sắp tới sẽ thành lập thêm 7 chốt. Đại tá Lê Văn Vỹ mong muốn, cán bộ chiến sĩ các lực lượng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, kiểm soát chặt chẽ người qua lại biên giới, quyết tâm ngăn chặn nạn xuất, nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm, bảo đảm không để dịch bệnh lây lan qua biên giới.

Thượng tá Nguyễn Thành Tâm - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh, cuộc chiến chống dịch còn dài, các lực lượng làm nhiệm vụ cần xác định tư tưởng, đặt nhiệm vụ chống dịch, bảo vệ tuyến biên giới lên hàng đầu; tăng cường cảnh giác, chấp hành nghiêm các quy định, hướng dẫn phòng chống dịch, bảo đảm an toàn cho bản thân và toàn lực lượng trong quá trình làm nhiệm vụ.

Được biết, từ đầu năm 2021 đến nay, BĐBP tỉnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên biên giới trong công tác phòng chống dịch, bảo đảm 100% quân số trực tại 129 tổ, chốt kiểm soát ở biên giới; phát hiện, xử lý 189 vụ với 807 đối tượng, trong đó có 141 vụ, 778 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép; đã khởi tố 5 vụ, 7 đối tượng liên quan đến việc tổ chức, tham gia đưa đón người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới./.

Tin, ảnh: Tâm Giang

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/quoc-phong-an-ninh/tay-ninh-tiep-nhan-258-chien-si-tang-cuong-phong-chong-dich-o-bien-gioi-579659.html