Tây Ninh tiếp nhận gần 500 du học sinh Campuchia trở lại nhập học

Vừa qua, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh đã làm thủ tục để tiếp nhận 495 du học sinh Campuchia trở lại Việt Nam nhập học.

Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth (bìa phải) và lãnh đạo Sở Y tế Tây Ninh tại buổi tiếp nhận du học sinh Campuchia (Ảnh: Baotayninh)

Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth (bìa phải) và lãnh đạo Sở Y tế Tây Ninh tại buổi tiếp nhận du học sinh Campuchia (Ảnh: Baotayninh)

Theo kế hoạch, có 559 du học sinh nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài. Tuy nhiên, đến chiều 15/7, tổng số du học sinh Campuchia sang Việt Nam trong đợt này là 495 người trong đó có 138 nữ.

Cung cấp suất ăn trưa cho du học sinh Campuchia (Ảnh: Baotayninh)

Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, Các du học sinh Campuchia sẽ phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tiếp đó, các bạn sinh viên Campuchia đã được đưa về Ký túc xá Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh (287 người) và Trường Huấn luyện chiến sĩ mới thuộc Bộ CHQS tỉnh (208 người) để thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam.

Du học sinh Campuchia làm thủ tục khai báo y tế (Ảnh: Baotayninh)

Số du học sinh Campuchia nhập cảnh là sinh viên đang theo học tại các trường đại học ở Việt Nam, như ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội, ĐH Mỏ Địa chất Hà Nội, ĐH Giao thông Vận tải, ĐH Trà Vinh, ĐH Thể dục thể thao TP.Hồ Chí Minh…

Đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh trao khẩu trang vải cho đại diện sinh viên Campuchia (Ảnh: Doanthanhnienvn)

Nhằm hỗ trợ các du học sinh sau khi nhập cảnh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã trao tặng các bạn 3.000 khẩu trang vải, đồng thời phối hợp với Huyện đoàn Bến Cầu cung cấp 600 suất ăn trưa cho các bạn sinh viên.

Trước đó, nhằm đảm bảo cho công tác cách ly, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh cùng các cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tại các khu cách ly ở thành phố.

Đoàn kiểm tra khu cách ly tại ký túc xá trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh (Ảnh: Baotayninh)

Đoàn đã khảo sát thực tế hai cơ sở cách ly tập trung ở ký túc xá Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh và Trường huấn luyện chiến sĩ mới (trường bắn Núi Bà) thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Buổi khảo sát nhằm đánh giá về điều kiện sinh hoạt, việc bố trí, sắp xếp cơ sở cách ly, khu vực nhân viên y tế, nhân viên phục vụ, khu vực hậu cần, văn phòng, việc xử lý chất thải khu cách ly; đảm bảo thông tin, liên lạc; việc chuẩn bị khẩu trang, dụng cụ vệ sinh cá nhân…

Sơn Lâm

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tay-ninh-tiep-nhan-gan-500-du-hoc-sinh-campuchia-tro-lai-nhap-hoc-112682.html