Tây Ninh 'trải thảm đỏ' thu hút đầu tư vào nông nghiệp công nghệ từ châu Âu

Tây Ninh muốn tạo điều kiện gặp gỡ, kết nối, tạo được ấn tượng tốt đến các tổ chức, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước...

UBND tỉnh mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược uy tín và tiềm lực tài chính, công nghệ đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. (Ảnh: Minh Phúc)

UBND tỉnh mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược uy tín và tiềm lực tài chính, công nghệ đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. (Ảnh: Minh Phúc)

Ngày 24/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trần Văn Chiến đã ký Quyết định số 1209/KH-UBND về kế hoạch tổ chức "Diễn đàn kết nối doanh nghiệp đầu tư, phát triển hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Tây Ninh năm 2023".

Dự kiến diễn đàn sẽ tổ chức vào sáng 2/06/2023 tại Tỉnh ủy Tây Ninh, với quy mô từ 350 - 400 khách tham dự, gồm lãnh đạo Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương như: Bộ NN-PTNT, Bộ KH-ĐT, Bộ Công Thương, Bộ TN-MT, Bộ VHTT-DL, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội Doanh nhân trẻ, Hiệp Hội các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) và các doanh nghiệp tiêu biểu của EuroCham, Tập đoàn De Heus, Tập đoàn Hùng Nhơn cùng cơ quan thông tấn báo chí.

Mục tiêu của “Diễn đàn kết nối doanh nghiệp đầu tư, phát triển hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Tây Ninh năm 2023” nhằm giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, thế mạnh, cơ chế, chính sách ưu đãi của tỉnh Tây Ninh.

Qua đó giúp nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp cận các dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án tại các khu kinh tế, khu du lịch, các dự án nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao.

Đối với tỉnh Tây Ninh, diễn đàn là cơ hội để UBND tỉnh mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược uy tín và tiềm lực tài chính, công nghệ đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từ đó tạo giá trị tích cực lan tỏa và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - ông Nguyễn Thanh Ngọc, cho biết: “Thông qua Diễn đàn, UBND tỉnh muốn tạo được ấn tượng tốt với các tổ chức, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước; thiết lập quan hệ hợp tác nhằm thu hút đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp trong Hiệp hội các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham). Nắm bắt xu hướng đầu tư và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong việc thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp thành viên EuroCham”.

Ông Gabor Fluit - Tân Chủ tịch EuroCham tại Việt Nam, đơn vị đồng chủ trì Diễn đàn, chia sẻ: "Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội kinh doanh đối với các thành viên và đối tác EuroCham để khai phá tối đa tiềm năng tại thị trường Việt Nam, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Với nền tảng và mạng lưới rộng lớn của EuroCham, tôi tin rằng EuroCham có thể tạo nên những thay đổi mang tính bước ngoặt trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam".

Theo ông Gabor Fluit, với hơn 1.300 thành viên, EuroCham trở thành một trong những hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam”.

Được biết, các doanh nghiệp thành viên của EuroCham hiện sử dụng 150.000 lao động trên khắp Việt Nam. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp thuộc EuroCham là những tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao đã có rất nhiều thành công khi đầu tư vào Việt Nam, góp phần trong việc xây dựng một nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển bền vững và thịnh vượng. Đây cũng chính là động lực để EuroCham quyết định phối hợp cùng UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức diễn đàn này.

Đại diện đơn vị đồng tổ chức, ông Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn - Phó Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam, cho hay: “Ngành nông nghiệp của Việt Nam đang chứng kiến những khởi sắc rõ rệt nhất với những triển vọng to lớn, hứa hẹn là một trong những ngành đạt được bứt phá trong tương lai”.

Tuy nhiên, ông Hùng nhấn mạnh, để có thể biến tiềm năng thành hiện thực rất cần sự hợp tác đầu tư từ các tập đoàn nông nghiệp hàng đầu thế giới. Đây cũng là lý do Hùng Nhơn Group quyết định đồng tổ chức Diễn đàn lần này nhằm kết nối với các doanh nghiệp của EuroCham với một trong những địa phương có nhiều lợi thế trong lĩnh vực nông nghiệp là Tây Ninh. Đây cũng là một trong những lĩnh vực mà địa phương đang chú trọng kêu gọi đầu tư.

Thiên Phúc – Kỳ Lâm

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/giao-thong-do-thi/tay-ninh-trai-tham-do-thu-hut-dau-tu-vao-nong-nghiep-cong-nghe-tu-chau-au-d192938.html